Nguyên nhân đường 25 tỷ vừa làm xong 2 tháng đã chằng chịt vết vá

Nguyên nhân ban đầu khiến con đường đầu tư 25 tỷ ở Thừa Thiên-Huế mới làm xong 2 tháng đã phải cào bóc, vá víu chằng chịt.

Liên quan đến việc xuống cấp của công trình Nâng cấp, mở rộng con đường Phùng Quán, ở phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) mà Người Đưa Tin đã đăng tải, phía chủ đầu tư đã có những đánh giá ban đầu về nguyên nhân.

Vừa mới làm xong 2 tháng, đường Phùng Quán đã chằng chịt vết vá khiến người dân lo lắng về chất lượng của công trình.

Vừa mới làm xong 2 tháng, đường Phùng Quán đã chằng chịt vết vá khiến người dân lo lắng về chất lượng của công trình.

Theo đó, chủ đầu tư dự án là Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Thủy. Đơn vị thi công là liên danh công ty cổ phần đường bộ 1 Thừa Thiên-Huế và công ty TNHH Giang Sơn với tổng số vốn 25 tỷ đồng.

Mặc dù vừa mới nghiệm thu đưa vào sử dụng từ ngày 20/12/2022 nhưng chỉ sau khoảng 2 tháng, công trình đã có nhiều dấu hiệu xuống cấp, buộc nhà thầu phải cào bóc, vá víu nhiều điểm.

Nói về nguyên nhân, đại diện Chủ đầu tư cho biết, sau khi nắm được tình trạng xuất hiện nhiều vết nứt, phía ban đã cho kiểm tra và có những nhận định ban đầu.

Cụ thể, qua khoan cắt mặt đường, phát hiện phía dưới mặt đường xuất hiện các mạch nước ngầm chảy thấm vào ảnh hưởng đến độ kết dính của bê-tông nhựa. Cộng với từ khi con đường đưa vào hoạt động, các phương tiện xe tải chở đất, đá có dấu hiệu quá tải lưu thông qua lại rất đông đã ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường. Từ đó, dẫn đến mặt đường bị nứt vỡ.

Phía dưới mặt đường xuất hiện các mạch nước ngầm chảy thấm vào ảnh hưởng đến độ kết dính của bê-tông nhựa.

“Trước mắt, phía ban đã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương khắc phục, sửa lại các điểm xuất hiện vết nứt, đảm bảo việc lưu thông an toàn cho bà con. Đồng thời, ban cũng đã có văn bản gửi UBND thị xã để đề nghị các cơ quan chức năng có các biện pháp để hạn chế tình trạng xe quá tải lưu thông trên đường”, đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Thủy cho biết thêm.

Như trước đó, Người Đưa Tin đã đăng tải, qua gần 8 năm, kể từ khi thống nhất quy mô đầu tư vào năm 2014 đến khi con đường được nghiệm thu đưa vào sử dụng vào cuối năm 2022, người dân sống dọc tuyến đường Phùng Quán ai nấy đều vui mừng vì thoát khỏi cảnh nắng thì bụi, mưa thì bùn lầy.

Đặc biệt, giới văn nghệ sỹ và những người yêu mến nhà thơ Phùng Quán đều cảm thấy ấm lòng khi có một đoạn đường khang trang dẫn vào nơi an nghỉ của vị thi sỹ tài hoa quê gốc Huế.

Tuy nhiên, chỉ mới đưa vào sử dụng hơn 2 tháng, mới đây, con đường này đã xuất hiện nhiều điểm hư hỏng khiến người dân hoài nghi về chất lượng thi công của liên danh nhà thầu công ty cổ phần đường bộ 1 Thừa Thiên-Huế và công ty TNHH Giang Sơn.

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguyen-nhan-duong-25-ty-vua-lam-xong-2-thang-da-chang-chit-vet-va-a597052.html