Nguyên nhân gây án vụ giết người, rạch bụng bỏ xuống giếng phi tang

Sáng nay (3.10), một lãnh đạo xã Krông Búk, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân bị sát hại, rạch bụng phi tang xác xuống giếng.

Nghi phạm gây án là Đỗ Minh Thế (34 tuổi, trú thôn 8, xã Krông Búk) đã bị công an bắt giữ để điều tra.

Đối tượng Đỗ Minh Thế tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 2.10, bà Trần Thị Thuận (73 tuổi, trú tại thôn 10, xã Krông Búk) đến nhà Thế để mua ve chai. Lúc này bà Thuận có chê bai và nói xấu Thế mấy câu (trước đó bà Thuận cũng đã có lần nói xấu Thế và bị Thế cảnh cáo) nên Thế đã vào nhà lấy một cây gỗ (một đầu có gắn sắt nhọn) đuổi và đâm sau lưng bà Thuận.

Thấy bà Thuận ngã xuống, Thế tiếp tục dùng cây đâm nhiều nhát làm nạn nhân tử vong. Khi nạn nhân đã chết, Thế liền vác thi thể bà Thuận bỏ xuống giếng nhà mình để phi tang. Tuy nhiên, lúc này thi thể của nạn nhân vẫn nổi trên mặt nước nên Thế đã vớt lên, mổ bụng rồi bỏ lại xuống giếng.

Sau khi gây án, Thế đã vào nhà tắm rửa và lau dọn hiện trường sạch sẽ. Tuy nhiên, hành vi của Thế đã bị người em dâu phát hiện nên đã báo cho chồng biết. Sau đó, em trai của Thế đã trình báo sự việc với công an. Ngay sau đó, Thế đã bị bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ.

Duy Hậu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/an-ninh-trat-tu/nguyen-nhan-gay-an-vu-giet-nguoi-rach-bung-bo-xuong-gieng-phi-tang-918094.html