Nguyên nhân khiến Công Phượng không được sử dụng ở Sint-Truidense

Sau khi chính thức trở về Việt Nam để gia nhập câu lạc bộ Tp.HCM, Chủ tịch cũng cũng như HLV tạm quyền của Sint-Truidense đã đưa ra lý do khiến Công Phượng không tìm được chỗ đứng tại Bỉ.

Công Phượng tiếp tục không thành công khi ra nước ngoài thi đấu.

Công Phượng tiếp tục không thành công khi ra nước ngoài thi đấu.

Sau 6 tháng gia nhập Sint-Truidense với nhiều kỳ vọng, Công Phượng chỉ được ra sân 20 phút. Để "giải cứu" sự nghiệp, tiền đạo xứ Nghệ đã trở về Việt Nam vào ngày 29-12 và để khoác áo câu lạc bộ Tp.HCM bắt đầu từ mùa giải V-League 2020.

Ngay sau sự ra đi của tiền đạo 24 tuổi, mới đây, Chủ tịch của Sint-Truidense - David Meekers và HLV tạm quyền Nicky Hayen đã có những chia sẻ thật về Công Phượng trong quãng thời gian anh thi đấu tại đây.

“Tôi thấy Công Phượng là một cầu thủ thân thiện. Tiếc rằng, cậu ấy không tạo nên được sự đột phá ở câu lạc bộ. Tôi gặp Công Phượng trên sân Stayen hôm 22-12. Cậu ấy rất thất vọng. Phải nói Công Phượng được kỳ vọng ở Việt Nam như Eden Hazard với người Bỉ. Chúng tôi cũng cảm thấy tiếc", ông David Meekers chia sẻ.

Còn về phần HLV tạm quyền Nicky Hayen, ông cũng có những chia sẻ thẳng thắn rằng tiền đạo 24 tuổi này không phù hợp với lối chơi tại đây và anh đã quen với phong cách thi đấu ở Việt Nam.

“Cậu ấy thân thiện, tích cực trên sân tập, nhưng không có thể chất tốt và không phù hợp với sơ đồ 5-4-1 mà Sint-Truidense đang áp dụng. Công Phượng hướng đến tấn công nhiều hơn và không hề nghĩ đến phòng ngự. Điều này không phù hợp với triết lý bóng đá hiện đại", HLV Nicky Hayen bày tỏ.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguyen-nhan-khien-cong-phuong-khong-duoc-su-dung-o-sint-truidense-174808.html