Nguyên nhân khiến trẻ đi ngoài phân sống

Ở trẻ em rối loạn tiêu hóa là vấn đề thường gặp, tuy nhiên khi trẻ có biểu hiện đi ngoài phân sống thì cha mẹ rất lo lắng.

Đi ngoài phân sống là đại tiện ra những thức ăn không thể tiêu hóa. Khi đại tiện vẫn có thể nhìn thấy những sợi rau hoặc những mẩu vụn của các loại thực phẩm khi ăn vào.

Trẻ đi ngoài phân sống do đâu?

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng trẻ đi ngoài phân sống, trong đó thường gặp là:

- Do chế độ ăn uống không hợp lý

Nguyên nhân khiến trẻ đi ngoài phân sống thường gặp là do chế độ ăn uống không hợp lý. Ngày nay, kinh tế phát triển, nhiều cha mẹ có điều kiện ép trẻ ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất đạm (sữa, trứng, cá, thịt…), dư thừa chất béo (nhiều dầu mỡ), hoặc quá nhiều rau củ quả... điều này khiến trẻ có thể bị rối loạn tiêu hóa, do không hấp thụ hết, dẫn tới hiện tượng đi ngoài phân sống.

- Môi trường sống ô nhiễm

Sống trong môi trường không đảm bảo vệ sinh sẽ làm tăng nguy cơ mắc đi ngoài phân sống ở trẻ. Lý do là bởi hệ miễn dịch của trẻ bị suy giảm, đồng nghĩa với đó sẽ làm giảm khả năng chống đỡ bệnh tật, khiến trẻ chậm tăng cân, chậm phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ.

- Cho trẻ ăn dặm quá sớm

Thông thường theo lời khuyên của các bác sĩ dinh dưỡng, trẻ trước 6 tháng phải hoàn toàn bú mẹ. Từ tháng thứ 6 trở đi cha mẹ mới nên cho trẻ ăn dặm, nhưng ở một số nơi cha mẹ quan niệm chỉ bú sữa mẹ sẽ không đủ chất cho trẻ, nên đã cho con ăn dặm sớm, điều này vô tình khiến hệ tiêu hóa còn yếu của trẻ bị tổn thương, do đó, thức ăn khi dung nạp vào cơ thể sẽ không thể tiêu hóa được, gây ra hiện tượng đi ngoài phân sống.

- Do sử dụng thuốc kháng sinh

Khi trẻ dùng thuốc kháng sinh để điều trị các bệnh viêm nhiễm sẽ khiến hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng, khó hấp thụ và không tiêu hóa hết thức ăn, do đó gây ra tình trạng đi ngoài ra phân sống, dẫn tới còi xương, kém phát triển.

Ngoài ra, một số bệnh lý như viêm ruột, lồng ruột, viêm tụy, teo đường mật bẩm sinh… cũng sẽ khiến trẻ có nguy cơ gặp phải tình trạng đi ngoài phân sống.

Một số bệnh lý mà trẻ mắc phải như tắc ống mật hoặc chức năng gan kém, hội chứng không dung nạp lactose do thiếu hụt enzym lactase... là một trong những nguyên nhân phổ biến làm cho trẻ đi ngoài phân sống.

Đi ngoài phân sống là đại tiện ra những thức ăn không thể tiêu hóa. Ảnh minh họa.

Đi ngoài phân sống là đại tiện ra những thức ăn không thể tiêu hóa. Ảnh minh họa.

Trẻ đi ngoài phân sống có đáng lo, cha mẹ cần làm gì?

Khi trẻ ăn những món mới, thức ăn lạ, thức ăn lạnh hoặc trẻ bị lạnh bụng do cơ thể nhiễm lạnh, mệt mỏi khi bị cảm, bị bệnh hoặc sau khi đi tiêm ngừa về... đều có thể đi phân sống trong vài ngày hoặc cả tuần.

Nếu trẻ bị đi ngoài phân sống, cha mẹ có thể tự điều trị bệnh cho trẻ tại nhà bằng cách thay đổi chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Cụ thể:

- Cần cho trẻ ăn uống đa dạng các loại thực phẩm: Hàng ngày cha mẹ cho trẻ ăn các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và dễ tiêu hóa như: Cháo ninh nhừ hoặc cháo xay với thịt gà (thịt bò hoặc thịt lợn thăn, cà rốt, bí đỏ…)

- Nên hạn chế cho con ăn những thức ăn khó tiêu như: Các đồ uống ngọt, nước có ga, đồ ăn nhanh…

- Tuyệt đối cha mẹ không tự ý sử dụng thuốc để điều trị cho trẻ, kể cả thuốc bổ, thực phẩm chức năng... Nếu thấy cần thiết cha mẹ nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ để dùng thuốc phù hợp với trẻ, tránh tình trạng dùng không đúng thuốc, có thể sẽ khiến bệnh nặng hơn.

- Nếu có nghi ngờ, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám bác sĩ để chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh, từ đó có biện pháp chữa trị hiệu quả.

Mời độc giả xem thêm video:

Một ngày bạn nên ăn bao nhiêu hộp sữa chua để không bị tăng cân-

BS Nguyễn Thị Bích

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguyen-nhan-khien-tre-di-ngoai-phan-song-169230426002155554.htm