Nguyên nhân nam sinh tử vong sau khi thi đấu đối kháng võ cổ truyền

Sau khi thi đấu đối kháng trận chung kết môn võ cổ truyền tại đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ VIII, em Trần H. (học sinh lớp 11, trường THPT Nguyễn Thái Học, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) trở lại khách sạn và có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Theo báo Tuổi Trẻ, sáng 23/4, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã có cuộc họp với đại diện sở Y tế tỉnh Gia Lai cùng tiểu Ban an ninh giải đấu để làm rõ nguyên nhân tử vong của VĐV Trần H..

Đến chiều cùng ngày, sở Y tế và sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã gửi các báo cáo nhanh về UBND tỉnh, bước đầu làm rõ nguyên nhân tử vong của nam sinh.

Theo đó, sở Y tế tỉnh Gia Lai kết luận, nam sinh Trần H. được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng hôn mê sâu, da nhợt, tự thở đều, sưng nề, bầm tím trán trái và được chẩn đoán là chấn thương sọ não nặng. Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã chẩn đoán, điều trị phù hợp đối với nam sinh lớp 11. Tuy nhiên, sau đó, bệnh nhân tử vong do chấn thương sọ não nặng.

Trước đó, vào chiều 22/4, ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Tổ chức đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai năm 2018 xác nhận với báo Thanh Niên về việc VĐV Trần H. đã tử vong sau khi tham dự đại hội.

Cụ thể, sáng 17/4, em H. tham gia thi đấu chung kết đối kháng môn võ cổ truyền. Sau khi thi đấu xong, sức khỏe VĐV không có dấu hiệu bất thường nhưng đầu giờ chiều, em H. có biểu hiện nôn ói nên được đưa vào bệnh viện tỉnh cấp cứu.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nam sinh Trần H.. (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ).

Gia đình tổ chức tang lễ cho nam sinh Trần H.. (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ).

“H. được phẫu thuật loại bỏ máu tụ trong não nhưng sau đó em vẫn liên tục hôn mê mấy ngày liền. Em tử vong vào chiều 21/4 tại bệnh viện”, một thầy giáo của em H. xót xa, chia sẻ với PV báo Tuổi Trẻ.

Theo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, hồ sơ thi đấu của VĐV Trần H. đảm bảo các quy định như có sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy cam kết của phụ huynh…

VĐV H. có tham gia đóng bảo hiểm tai nạn con người tại công ty bảo hiểm Bưu điện Gia Lai, có chứng chỉ do hội Võ thuật Gia Lai cấp...

Cũng theo Sở này, trước khi thi đấu, H. đã được trang bị để đảm bảo an toàn trong thi đấu như mũ, găng, giáp và các bảo hộ thân thể. Công tác an ninh, y tế tại giải đấu được đảm bảo.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nguyen-nhan-nam-sinh-tu-vong-sau-thi-dau-doi-khang-vo-co-truyen-a367661.html