Nguyên nhân người phụ nữ buôn phế liệu tử vong

Thông tin nạn nhân có nhiều vết đâm trên cơ thể là không chính xác. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến người phụ nữ buôn bán phế liệu được cho là do tai nạn lao động.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Điệp (SN 1988, HKTT tại khu 9, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại kho vật tư Châu Xuyên, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang).

Theo lời khai ban đầu của các nhân chứng và những người có liên quan thì trong khi cậy phá bình chống cháy, do áp lực khí đẩy trong bình bị nén thoát ra đột ngột khiến chiếc bình chống cháy văng quật vào chị Điệp làm nạn nhân tử vong, Bảo vệ pháp luật đưa tin.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc tử vong của người phụ này là do tai nạn lao động.

Trước đó chiều 23/12, lực lượng chức năng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại kho vật tư ở bờ đê Châu Xuyên, thuộc tổ Châu Xuyên có một phụ nữ tử vong. Nạn nhân được xác định là chị Điệp.

Chị Điệp và chồng ở kho vật tư Châu Xuyên kinh doanh buôn bán phế liệu.

Thông tin nạn nhân có nhiều vết đâm trên người dẫn đến tử vong là không chính xác.

Bắc Hà (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/nguyen-nhan-nguoi-phu-nu-buon-phe-lieu-tu-vong-486588.html