Nguyên nhân người trên nóc nhà hàng bỗng rơi xuống đất, trạm điện bốc cháy

Điện lực TP.HCM cho biết, bước đầu xác định do nhân viên dùng chổi quét rác, làm vệ sinh trên nóc nhà không đảm bảo an toàn gây ra sự cố.

Hiện trường sự cố phóng điện.

Hiện trường sự cố phóng điện.

Trưa 31/12, Tổng Công ty điện lực TP.HCM đã có báo cáo ban đầu về sự cố phóng điện khiến 1 người bị bỏng vào sáng cùng ngày.

Theo báo cáo, khoảng 9h15 cùng ngày, tại trạm biến áp Ngọc Khánh, công suất 320kVA nằm trong khuôn viên đất của khách hàng (nhà hàng bên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3) đã xảy ra vụ tai nạn do phóng điện.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhân viên của khách hàng dùng chổi quét rác, làm vệ sinh trên nóc nhà không đảm bảo khoảng cách an toàn đối với trạm điện, dẫn đến bị phóng điện, gây tai nạn.

Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng do bị phóng điện. Nhận tin báo, nhân viên Điện lực đã đến hiện trường, cô lập toàn bộ điện tại khu vực khách hàng có sự cố.

Như tin đã đưa, khoảng 9h sáng cùng ngày, một nhân viên đang dọn vệ sinh trên tầng 1 của nhà hàng bên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3 bất ngờ rơi xuống đất. Sau đó, trên trạm điện trung thế phát nổ rồi bốc cháy dữ dội. Người dân phát hiện đã đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC Công an quận 3 có mặt, khống chế đám cháy, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ninh Sự

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nguyen-nhan-nguoi-tren-noc-nha-hang-bong-roi-xuong-dat-tru-dien-boc-chay-d447494.html