Nguyên nhân nhà báo tử vong ở phà Cát Lái, TP Hồ Chí Minh

Chiều 11/9, Công an Quận 2, TP HCM đã cung cấp thông tin vụ việc vào ngày 26/8 phát hiện một thi thể nhà báo tại đoạn sông Sài Gòn, khu vực gần phà Cát Lái (Q.2).

Theo Công an Q.2, quá trình điều tra đã xác định nạn nhân là anh Nguyễn Vũ Tôn Phúc (SN 1975, ngụ tỉnh Đồng Nai), là nhà báo công tác ở một tạp chí. Vào tối ngày 26/8 sau khi nhậu xong cùng bạn bè ở Q.Gò Vấp, anh Phúc điều khiển xe máy trở về nhà riêng ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nhưng khi qua đoạn phà Cát Lái (Q.2) đã gặp tai nạn hi hữu. Theo xác định camera được lắp đặt tại phà Cát Lái, Công an Q.2 xác định được hình ảnh anh Phúc khi chạy xe máy mua vé để qua phà, thay vì chạy lên phà để qua sông thì lại dừng xe ở cầu phao. Một lúc sau, anh Phúc bất ngờ lên xe nổ máy nhưng lao thẳng xuống sông. Kết quả khám nghiệm thi thể cũng cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt nước và không có tác động ngoại lực.

Lê Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/nguyen-nhan-nha-bao-tu-vong-o-pha-cat-lai-tp-ho-chi-minh-tintuc447118