Nguyên nhân thực sự khiến UAE mượn sân tập Thái Lan trước khi sang Việt Nam

Thay vì đến Việt Nam sớm để tập luyện, làm quen sân bãi thì tuyển UAE đã mượn sân tập của Thái Lan trước khi có mặt tại Hà Nội.

Tuyển UAE luyện tập 1 tuần ở Thái Lan trước khi sang Việt Nam.

Tuyển UAE luyện tập 1 tuần ở Thái Lan trước khi sang Việt Nam.

Để chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển Việt Nam trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển UAE đã hội quân từ ngày 8/11. Tuy nhiên, thầy trò HLV Bert van Marwijk đã mượn sân tập của tuyển Thái Lan để làm quen với khí hậu, múi giờ Đông Nam Á thay vì đến Việt Nam sớm.

Nguyên nhân của việc này là vì ban huấn luyện tuyển UAE cảm thấy điều kiện sân tập của Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu, ảnh hưởng đến chất lượng luyện tập. Điều này được Trưởng đoàn UAE, ông Hassan Suhail chia sẻ.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng sau trận thua với tuyển Thái Lan, vị HLV người Hà Lan của tuyển UAE muốn giấu kín mọi sự chuẩn bị của đội tuyển trước truyền thông, cũng như giữ độ an toàn về chiến thuật khi thi đấu trên sân khách.

Trước đó, trận thua trên sân của Thái Lan khiến người hâm mộ UAE thất vọng và đội tuyển của họ, đặc biệt là HLV Bert van Marwijk đang gặp rất nhiều áp lực.

Trước khi vòng loại thứ 2 chính thức khởi tranh, UAE là đội được đánh giá cao nhất cũng như tràn trề hy vọng nhất để đi tiếp. Tuy nhiên, trận thua trước Thái Lan khiến cơ hội tiến sâu của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thêm một kết quả bất lợi trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình thì rất có thể mọi chuyện sẽ kết thúc.

Ngoài sự vắng mặt của tiền đạo chủ lực Ali Mabkhout vì án treo giò, UAE còn không có sự phục vụ của 2 nhân tố mới đầy tiềm năng là Ahmed Barman và Khalil Ibrahim vì chấn thương.

Những thiếu vắng này khiến tuyển UAE tỏ ra vô cùng thận trọng khi hành quân đến Hà Nội. Tiền vệ Ali Salmeen phát biểu trên trang chủ Liên đoàn Bóng đá UAE: "Đội tuyển Việt Nam có những bước tiến mạnh mẽ thời gian qua, việc họ giành 7 điểm sau 3 lượt trận một lần nữa chứng minh điều này.

Chúng tôi phải tôn trọng mọi đối thủ, bất kể trước đây họ thi đấu như nào. Các đội ở bảng đấu đều nuôi tham vọng giành quyền đi tiếp, bởi vậy, toàn đội cần tập trung và thi đấu nghiêm túc hơn nữa. Chúng tôi muốn trở về từ Hà Nội với một chiến thắng".

Thầy trò HLV Bert van Marwijk dự kiến đáp chuyến bay đến Việt Nam vào đêm 12/11 để HLV trưởng Bert van Marwijk kịp tham dự buổi họp kỹ thuật và họp báo trước trận đấu vào sáng ngày 13/11.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/nguyen-nhan-thuc-su-khien-uae-muon-san-tap-thai-lan-truoc-khi-sang-viet-nam-a300577.html