Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo

Sáng nay 8-4, đoàn công tác nguyên lãnh đạo nữ Trung ương và các tỉnh, thành phố do nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn đến thăm Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Tại đây, đoàn được Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng Nguyễn Văn Lưu báo cáo sơ lược về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và giới thiệu về vùng đất, con người Bù Đăng; nét văn hóa, ẩm thực của đồng bào S’tiêng như: lá nhíp, đọt mây, rượu cần; truyền thống anh hùng bất khuất của người dân nơi đây.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp hình lưu niệm với Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng Nguyễn Văn Lưu tại khu vực tái hiện hình ảnh đồng bào dân tộc S’tiêng giã gạo nuôi quân phục vụ kháng chiến

Đoàn đã tham quan nơi lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc của đồng bào S’tiêng như: Bộ đàn đá nặng 20 tấn, bộ cồng chiêng được công nhận Kỷ lục Guinness Việt Nam cùng với hơn 100 hiện vật quan trọng khác.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác tham quan, chụp hình lưu niệm với lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng và cán bộ quản lý Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo

Trao đổi với lãnh đạo huyện Bù Đăng và cán bộ quản lý khu bảo tồn, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chia sẻ: Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo là nơi lưu giữ giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử của đồng bào S’tiêng, do đó công tác bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa cần được quan tâm đúng mức để nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút du khách trong và ngoài nước tham quan, tìm hiểu. Qua đó tạo việc làm, nâng cao đời sống cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Mỹ Hiệp

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/32/143032/nguyen-pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-tham-khu-bao-ton-van-hoa-dan-toc-s-tieng-soc-bom-bo