Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình gặp bạn bè Pháp đầu Xuân

NDĐT - Ngày 28-2 tại thủ đô Paris, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, có cuộc gặp gỡ với Hội hữu nghị Pháp – Việt (AAFV).

Dự cuộc gặp có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Lê Kinh Tài, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Pháp Trịnh Ngọc Thái, lãnh đạo Hội hữu nghị Pháp – Việt, hội người Việt Nam tại Pháp, Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp và đông đảo bạn bè Pháp. Phát biểu tại cuộc gặp, bà Hélène Luc, Thượng nghị sĩ danh dự, Chủ tịch AAFV nhắc lại những kỷ niệm sâu sắc của bà với nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Trong suốt thời kỳ diễn ra Hội nghị hòa bình Paris, bà Hélène Luc lúc đó là thị trưởng thành phố Choisy le Roi đã đóng góp tích cực giúp đỡ Phái đoàn Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Phái đoàn Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam (sau là Phái đoàn Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam). Thời gian qua, AAFV có nhiều sáng kiến, hoạt động cụ thể giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam như tổ chức Hội nghị quốc tế về ảnh hưởng của chất độc da cam - dioxin tại Thượng viện Pháp tháng 3-2005, Phiên tòa lương tâm nhân dân quốc tế ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tháng 5-2009. AAFV cũng phối hợp Ủy ban quốc tế vì làng hữu nghị Vân Canh và các tổ chức nhân đạo của Pháp tổ chức nhiều hội thảo, triển lãm về ảnh hưởng của chất độc da cam ở nhiều thành phố trên toàn nước Pháp, giới thiệu với công chúng Pháp về những hậu quả của chất độc da cam ở Việt Nam. Ngoài ra, AAFV có nhiều sáng kiến quyên góp, hỗ trợ người nghèo, nạn nhân bị thiên tai, lũ lụt ở Việt Nam. Hoạt động của AAFV rất phong phú, đa dạng và liên tục thể hiện sự gắn bó, tình đoàn kết thủy chung với bạn bè Việt Nam. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình giới thiệu tổng quát tình hình Việt Nam trong năm 2009 và những công việc tiến hành sắp tới. Năm 2009 diễn ra với nhiều biến cố, thiên tai bất ngờ. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đạt sản lượng gần 40 triệu tấn gạo và xuất khẩu 6 triệu tấn gạo. Tỷ lệ đói nghèo giảm từ 13% xuống còn 11%. Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của Việt Nam. Đất nước ta kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng, 35 năm giải phóng miền Nam, 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, 65 năm giành độc lập dân tộc và chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vào đầu năm 2011. Bà Nguyễn Thị Bình nhấn mạnh, trong khí thế đón chào xuân mới Canh Dần, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ vô cùng quý báu của những người bạn Pháp trong suốt hai cuộc kháng chiến, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Năm nay vừa tròn 60 năm kỷ niệm các hoạt động chống chiến tranh của Pháp ở Việt Nam của bà Raymonde Dien và Henri Martin. Tên tuổi của những người anh hùng như Raymonde Dien, Henri Martin không quản ngại hy sinh, gian khổ phản đối cuộc chiến phi nghĩa của Pháp ở Việt Nam là những tấm gương sáng mà nhân dân Việt Nam không thể nào quên. Đặc biệt, cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam hiện nay đòi hỏi nỗ lực và sự đoàn kết quốc tế cao độ. Bà hy vọng các bạn Pháp tiếp tục đóng góp những sáng kiến mới giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam trong hành trình đòi công lý. HUY THẮNG Phóng viên báo Nhân Dân thường trú tại Pháp

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=168995&sub=130&top=37