Nguyên Phó chủ tịch TP.HCM Hứa Ngọc Thuận qua đời do ngã ở nhà riêng

Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận té ngã ở nhà riêng, dù được gia đình đưa đi cấp cứu, ông không qua khỏi.

 Ông Hứa Ngọc Thuận, nguyên Phó chủ tịch TP.HCM. Ảnh: B.P.

Ông Hứa Ngọc Thuận, nguyên Phó chủ tịch TP.HCM. Ảnh: B.P.

Chiều 19/11, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM bị té ngã ở nhà riêng. Ông qua đời sau đó, dù được gia đình đưa đi cấp cứu.

Ông Hứa Ngọc Thuận sinh năm 1956, quê Bến Tre, giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM trong nhiệm kỳ 2009-2016.

Ngày 9/7/2009, ông Thuận được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Đến cuối năm 2016, ông nhận quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ.

Khi còn đương chức, ông Thuận phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao, xuất bản - báo chí, y tế, quản lý dược, lao động - thương binh và xã hội.

Ông cũng có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tịch UBND TP.HCM theo dõi công tác đối ngoại, hợp tác với các thành phố nước ngoài có thiết lập quan hệ hữu nghị với TP.HCM, theo dõi chỉ đạo Văn phòng UBND TP.HCM, công tác thi đua - khen thưởng, quan hệ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể…

Tang lễ của nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Thư Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguyen-pho-chu-tich-tphcm-hua-ngoc-thuan-qua-doi-do-nga-o-nha-rieng-post1376046.html