Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM qua đời do tai nạn ở nhà riêng

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hứa Ngọc Thuận vừa qua đời tại nhà riêng do bị tai nạn.

Ngày 20/11, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông tin cho biết, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Hứa Ngọc Thuận vừa qua đời, do gặp tai nạn ở nhà riêng vào chiều ngày 19/11.

Sau đó, ông Hứa Ngọc Thuận đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã không qua khỏi.

Ông Hứa Ngọc Thuận vừa qua đời tại nhà riêng (ảnh: TPO)

Ông Hứa Ngọc Thuận vừa qua đời tại nhà riêng (ảnh: TPO)

Lễ viếng nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Hứa Ngọc Thuận được tổ chức từ 8h sáng ngày 21/11 tại Nhà tang lễ Quốc gia khu vực phía Nam (đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp).

Lễ truy điệu thực hiện từ 7h30 sáng ngày 23/11, và tổ chức lễ an táng ngay sau đó tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh (phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).

Ông Hứa Ngọc Thuận sinh năm 1956 tại tỉnh Bến Tre. Tháng 7/2009, ông Hứa Ngọc Thuận được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, báo chí, xuất bản, thể dục thể thao, y tế, lao động thương binh xã hội.

Ông Hứa Ngọc Thuận giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho đến tháng 12/2016 thì nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Việt Dũng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/nguyen-pho-chu-tich-ubnd-tphcm-qua-doi-do-tai-nan-o-nha-rieng-post231335.gd