Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình mang niềm vui đến người nghèo ở Sóc Trăng

Đến dự lễ khởi công xây cầu nông thôn, tặng quà cho hộ nghèo và trao học bổng cho học sinh khó khăn ở Sóc Trăng có nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Ngày 2-2, tại xã Phú Tâm, huyện Châu Thành (Sóc Trăng), Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam (VREC) tổ chức lễ khởi công xây dựng cây cầu nông thôn Bà Ngẫu.

Đến dự lễ khởi công có ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; ông Dương Sà Kha, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng; bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng…

Cầu Bà Ngẫu đã xuống cấp trầm trọng sau khoảng 50 năm xây dựng

Cầu Bà Ngẫu đã xuống cấp trầm trọng sau khoảng 50 năm xây dựng

Đại diện đoàn của VREC và đơn vị tài trợ cho quỹ xây cầu từ thiện là ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch VREC, Chủ tịch Công ty CP Đầu tư vốn và Bất động sản DT24.VN; ông Phạm Minh Khánh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng bạc đá quý Bến Thành; ông Phan Quang, Tổng Giám đốc Công ty CP Gạch ngói Xuân Hòa; ông Nguyễn Văn Huy, Chủ Tịch HĐTV Công Ty TNHH Đầu tư địa ốc Anh Minh; ông Lê Bảo Toàn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư thiết kế xây dựng Toàn Kiến Trúc Nhà Đẹp.

Nghi thức khởi công xây dựng cầu Bà Ngẫu

Chia sẻ tại lễ khởi công, ông Nguyễn Quốc Bảo cho biết góp phần vào công tác thiện nguyện và tô điểm thêm cho cảnh quan nông thôn Việt Nam, trong 4 năm qua, VREC đã xây dựng hơn 60 cây nông thôn từ nguồn quỹ xây cầu từ thiện của câu lạc bộ, và đang thực hiện kế hoạch xây dựng 100 cây cầu trị giá từ 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng/cây cầu.

Chương trình từ thiện xây 100 cây cầu dân sinh do VREC và các nhà hảo tâm tài trợ cùng với sự kêu gọi của ông Trương Hòa Bình, đã và đang thực hiện vào cuối năm 2022, sẽ hoàn thành vào năm 2023.

"Hoạt động xây cầu từ thiện là chương trình đầy tâm huyết của VREC và Câu lạc bộ Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HREC) với tôn chỉ "Kết nối bờ vui". Chúng tôi hiểu được giao thông liên lạc, thuận tiện thì giao thương mới phát triển, bà con yên tâm đi lại, trẻ em an toàn đến trường. Hiện trạng cơ sở hạ tầng ở nông thôn khác xa ở thành thị và kết nối đôi bờ cũng như kết nối những giấc mơ còn dang dở, nhiều cây cầu sau khi hoàn thành trong thời gian ngắn giúp người dân kết nối đôi bờ nhằm phát triển kinh tế địa phương nói riêng và phát triển tỉnh Sóc Trăng nói chung" – ông Bảo nói.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (bìa phải) chứng kiến nghi thức trao bảng tượng trưng tài trợ kinh phí xây dựng cầu Bà Ngẫu

Cầu Bà Ngẫu có chiều dài 48m, ngang 3,8m, tải trọng 3,5 tấn. Kinh phí xây dựng hoàn thiện công trình là gần 1 tỉ đồng, được vận động bởi ông Trương Hòa Bình. Đơn vị tài trợ là VREC và Công ty CP Vàng bạc đá quý Bến Thành. Công trình dự kiến hoàn thành sau 3 tháng xây dựng.

Ông Lâm Văn Mẫn (bìa trái) và bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc tặng hoa cảm ơn nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đại diện 2 đơn vị tài trợ kinh phí xây cầu Bà Ngẫu

Tại buổi lễ, VREC đã trao tặng 50 phần quà (tổng trị giá 50 triệu đồng) cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương với mong muốn rằng những phần quà này sẽ phần nào giúp bà con nghèo có thêm động lực để tiếp tục lao động, vươn lên trong cuộc sống.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và các đơn vị tài trợ trao quà cho bà con nghèo ở huyện Châu Thành

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đại diện Báo Người Lao Động (bìa phải) trao bảng tượng trưng 50 suất học bổng hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó ở huyện Châu Thành

Dịp này, Chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do ông Trương Hòa Bình sáng lập, Báo Người Lao Động tiếp nhận và quản lý, đã trao tặng 50 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Châu Thành.

QUANG TRƯỜNG - CÔNG TUẤN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ban-doc/nguyen-pho-thu-tuong-thuong-truc-truong-hoa-binh-mang-niem-vui-den-nguoi-ngheo-o-soc-trang-2023020213301026.htm