Nguyễn Phước tộc gửi đơn cầu cứu Thủ tướng vụ lăng mộ vợ vua Tự Đức bị xới tung

Sau khi lăng mộ vợ vua Tự Đức bị xới tung mà vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã gửi đơn kêu cứu đến Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Bộ VHTT&DL.

Đơn kêu cứu khẩn cấp của Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc gửi Thủ tướng.

Liên quan đến việc lăng mộ vợ vua Tự Đức bị đơn vị thi công dự án Bãi đậu xe khách tham quan lăng Tự Đức và Đồng Khánh (phường Thủy Xuân, TP.Huế) xới tung, Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc do ông Tôn Thất Viễn Bào – Chủ tịch Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc Huế đứng tên, vừa làm đơn kêu cứu khẩn cấp lên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện.

Theo như nội dung đơn, ngày 19/6/2017, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị (gọi tắt là Công ty Chuỗi Giá Trị) trong quá trình thi công dự án bãi đỗ xe lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh (dù chưa được Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Huế giao mặt bằng) đã san ủi mất lăng mộ bà Tài nhân họ Lê – vợ vua Tự Đức.

Trong đơn cũng khẳng định, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị đã thừa nhận sai lầm với dòng họ Nguyễn Phước tộc trước sự có mặt của đông đảo báo chí và hứa khắc phục bằng cách xây lại nguyên lăng mộ tại địa điểm đã san ủi theo bản vẽ của Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế.

Đơn kêu cứu cũng nêu, lăng bà Tài Nhân họ Lê cùng với lăng mộ bà Học Phi và lăng tập thể 15 vị phi tần khác là những đơn vị di tích lịch sử văn hóa hữu cơ nằm trong quần thể di tích lăng Tự Đức mà lăng Tự Đức đã được xem là di tích văn hóa trọng điểm của quốc gia và được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào năm 1993 nên hành vi phá hoại lăng bà Tài nhân đồng nghĩa như phá hoại di tích quốc gia theo các điều 29, 32, 37 của luật di sản văn hóa.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị còn vi phạm hành vi nghiêm cấm đối với các di tích ở mục 3 điều 13 “Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ, xây dựng trái phép lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh” trong luật di sản.

Dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh.

Qua đó, đơn đề nghị Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL trên tinh thần bảo tồn văn hóa, tôn trọng di sản có biện pháp can thiệp và chỉ đạo UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế có lập trường đúng đắn, điều chỉnh dự án, nghiêm túc xử lý hành vi trái pháp luật, buộc kẻ gây ra sai trái phải phục dựng lại lăng bà Tài nhân theo thiết kế của Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế.

Trao đổi với PV báo Infonet, ông Tôn Thất Giáp – Đại diện Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc xác nhận, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc (do ông Tôn Thất Viễn Bào đứng tên đơn – PV) đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Bộ VHTT&DL.

Hà Oai

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nguyen-phuoc-toc-gui-don-cau-cuu-thu-tuong-vu-lang-mo-vo-vua-tu-duc-bi-xoi-tung-post233426.info