Biểu tình lớn đòi chính phủ Séc dỡ bỏ các lệnh hạn chế vì Covid-19

Những người biểu tình kêu gọi chính phủ cho mở cửa trở lại quán rượu, nhà hàng và khôi phục các hoạt động kinh doanh…

Ngày 10/1, khoảng 3.000 người chủ yếu là thương nhân, nhân viên trong ngành dịch vụ đã tập trung tại Quảng trường Phố cổ ở Thủ đô Praha, Cộng hòa Séc để phản đối các chính sách và biện pháp hạn chế Covid-19 của chính phủ.

Những người biểu tình kêu gọi chính phủ cho mở cửa trở lại quán rượu, nhà hàng và khôi phục các hoạt động kinh doanh, thậm chí nhiều người kêu gọi các thành viên chính phủ từ chức. Đa số người tham gia biểu tình đều không đeo khẩu trang hoặc thực hiện việc giãn cách xã hội không đúng quy định.

Những người biểu tình cho biết, việc đóng cửa các nhà hàng, khách sạn, các cơ sở kinh doanh và trường học đã gây thiệt hại cả về kinh tế lẫn tinh thần cho người dân, đồng thời yêu cầu Chính phủ bồi thường cho người kinh doanh 70% doanh thu so với thời gian trước khi xuất hiện dịch, không phải mức hỗ trợ quá thấp hiện nay.

Người dân biểu tình tại quảng trường Old Town chiều 10/1.

Người dân biểu tình tại quảng trường Old Town chiều 10/1.

Lên án cuộc biểu tình, Thủ tướng Séc Andrej Babis cho rằng, thay vì phản đối các biện pháp và chính sách của chính phủ, những người biểu tình nên tham gia vào các hoạt động trong bệnh viện đang thiếu nhân lực với tư cách tình nguyện viên, để hỗ trợ những người bệnh đang cần sự giúp đỡ. Trong những ngày qua, số ca nhiễm Covid-19 phải nhập viện có xu hướng gia tăng khiến các bệnh viện của Séc phải đối mặt với tình trạng quá tải.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, đến nay, dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người ở Cộng hòa Séc, hơn 831.000 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đã được ghi nhận. Hiện tại, khoảng 6.700 trường hợp đang phải điều trị trong bệnh viện, trong đó khoảng 16% đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Cơ quan y tế cũng cho biết trong số 21.000 trường hợp được xét nghiệm theo phương pháp PCR trong ngày thì có 40% ca cho kết quả dương tính.

Các chuyên gia y tế lưu ý, virus có thể lây truyền bởi những người bị nhiễm bệnh nhưng không biểu hiện về triệu chứng, tỷ lệ này đang chiếm ở mức khá cao tại Cộng hòa Séc. Do đó, các biện pháp hạn chế hiện tại của chính phủ là phù hợp để ngăn chặn sự lây lan nhanh của virus. Các chuyên gia cũng khuyến cao người dân không tụ tập, chấp hành nghiêm các quy định để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Trước đó, Chính phủ Séc đã nới lỏng các biện pháp hạn chế trước dịp Giáng sinh, tuy nhiên đã phải quay trở lại các hạn chế nghiêm ngặt do tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ ở quốc gia hơn 10,7 triệu dân này./.

PV/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bieu-tinh-lon-doi-chinh-phu-sec-do-bo-cac-lenh-han-che-vi-covid-19-829752.vov