Nguyễn Phương Trang – Liên đội trưởng học giỏi, gương mẫu

Không chỉ là một tấm gương sáng trong việc học tập, Nguyễn Phương Trang còn là Liên đội trưởng bản lĩnh trong công tác Đội.

Trong thời gian qua, thiếu nhi cả nước nói chung và thiếu nhi tỉnh Hải Dương nói riêng đã thi đua, phấn đấu học tập, rèn luyện thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương đội viên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tích cực đóng góp vào các hoạt động của Đội, như những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa đội viên.

Điển hình là em Nguyễn Phương Trang (lớp 9B), Liên đội trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi (huyện Nam Sách, Hải Dương).

Em Nguyễn Phương Trang vừa xuất sắc nhận giải thưởng Kim Đồng năm học 2022-2023 (Ảnh: Linh Linh)

Em Nguyễn Phương Trang vừa xuất sắc nhận giải thưởng Kim Đồng năm học 2022-2023 (Ảnh: Linh Linh)

Nói về Nguyễn Phương Trang, ngoài thành tích học tập nổi bật, thầy cô, bạn bè còn dành tình cảm yêu mến và nhiều lời khen về một Liên đội trưởng năng nổ, nhiệt tình.

Phương Trang luôn ý thức được tầm quan trọng của việc học, vì vậy em luôn sắp xếp cân bằng giữa việc học và tham gia hoạt động, phong trào ở lớp, ở trường.

Với những nỗ lực, cố gắng trong học tập, 8 năm liền Phương Trang đạt học sinh giỏi xuất sắc với điểm trung bình từ 9,6-9,8 luôn là học sinh đứng trong tốp đầu của trường.

Em còn đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi như: giải Khuyến khích cấp quốc gia cuộc thi tiếng Anh trên mạng internet, viết thư quốc tế UPU lần thứ 51, giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn tiếng Anh, giải thưởng “Lãnh đạo trẻ tương lai tỉnh Hải Dương” năm 2022.

Đặc biệt, tại lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vào ngày 13/5/2023, Phương Trang vinh dự là một trong 2 cán bộ chỉ huy Đội của tỉnh Hải Dương được Hội đồng Đội Trung ương trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2022-2023.

Để đạt được những thành tích đó, Phương Trang luôn siêng năng, chăm chỉ học bài, làm bài đầy đủ trước khi đến lớp, lắng nghe thầy cô giảng dạy, chủ động tìm tòi, học hỏi những kiến thức mới, tự khắc phục những khó khăn, khuyết điểm của mình trong từng môn học.

Khi có chỗ nào chưa hiểu, em luôn chủ động hỏi thầy, cô để nắm vững hơn kiến thức. Em cũng thường xuyên trang trí lại góc học tập của mình để giúp em thích thú hơn với việc học, lập danh sách việc cần làm, chia thời gian cụ thể và tập trung vào từng khoảng thời gian đã phân chia.

Ngoài ra, để việc học đạt kết quả tốt hơn và khơi lại niềm cảm hứng học tập, em sẽ cố gắng tìm các thành viên có cùng mục tiêu và bắt đầu học nhóm.

Không chỉ xuất sắc trong học tập, trong công tác Đội, là liên đội trưởng, Phương Trang luôn đề xuất với cô Tổng phụ trách Đội tăng thêm các hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

Gần đây nhất, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi triển khai mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo", các học sinh sẽ được chơi các trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy dây, các câu đố vui hay xếp hình. Thông qua những trò chơi góp phần nâng cao tư duy, hiểu biết cũng như những kỹ năng cần thiết ở lứa tuổi học sinh.

Nguyễn Phương Trang là một trong 2 cán bộ Đội của tỉnh Hải Dương vinh dự nhận giải thưởng Kim Đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chia sẻ với chúng tôi, em Phương Trang cho biết: “Tham gia công tác Đội, em được học hỏi rất nhiều điều, nhiều kinh nghiệm, kết thân với nhiều bạn đoàn viên.

Em trở nên tự tin trước đám đông, thu thập được nhiều kĩ năng sống, kĩ năng làm việc nhóm, biết cách để bản thân trở nên năng động và sáng tạo hơn.

Em luôn muốn tìm ra phương pháp học tập và rèn luyện tốt nhất cho mình và em nghĩ các bạn cùng tuổi cũng có chung những suy nghĩ đó.

Em cảm nhận những hoạt động ngoại khóa này rất bổ ích, giúp chúng em thông qua trò chơi được học tập, gắn kết với bạn bè, trau dồi những kỹ năng cần thiết”.

Cô giáo Phạm Thị Nga, Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi nhận xét về cô học trò này: “Trang là học sinh chăm ngoan và học giỏi.

Với công tác Đội, em luôn phát huy khả năng chịu khó tìm tòi, năng động, sáng tạo. Khi giao việc cho Trang, thầy cô rất yên tâm vì em có trách nhiệm với công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong học tập, Trang rất chăm chỉ, đạt nhiều thành tích nổi bật, hòa đồng, giúp đỡ các bạn trong học tập, được thầy cô, bạn bè quý mến”.

Việc Phương Trang nhận giải thưởng Kim Đồng đã góp phần đưa phong trào hoạt động Đội của Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi luôn đứng tốp đầu của huyện Nam Sách. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp ngôi trường có học sinh được nhận giải thưởng cao quý này.

Với những thành tích đạt được, em Nguyễn Phương Trang xứng đáng với giải thưởng mang tên người anh hùng Kim Đồng - người đội trưởng đầu tiên của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Mong rằng trong thời gian tới, em Phương Trang sẽ càng phát huy hơn nữa những thành tích của mình, tiếp nối truyền thống cách mạng của cha anh đi trước, là tấm gương tiêu biểu để các bạn đội viên, thiếu nhi Hải Dương học tập, noi theo, xứng đáng là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

LÃ TIẾN

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/nguyen-phuong-trang-lien-doi-truong-hoc-gioi-guong-mau-post235194.gd