Nguyên soái Haftar của Libya nhờ TT Putin giúp dỡ bỏ lệnh cấm vận

Chỉ huy Quân đội Quốc gia Libya (LNA) Khalifa Haftar đã có cuộc hội đàm với TT Nga Vladimir Putin tại Moscow hôm qua (31/5) trong cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa hai người.

Chỉ huy Quân đội Quốc gia Libya (LNA) Khalifa Haftar

Các nguồn tin của Libya thân cận với ông Haftar cho biết ông đang tìm cách thuyết phục TT Putin giúp dỡ bỏ lệnh cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang áp đặt lên LNA.

Họ cũng thảo luận về sự hỗ trợ của Nga trong việc phát triển vũ khí của LNA – các nguồn tin trên cho biết thêm.

Hãng thông tấn ủng hộ LNA dẫn lời một nguồn tin từ văn phòng ông Haftar nói rằng chuyến đi này là chuyến thăm thường lệ nằm trong sự phối hợp chống khủng bố đang diễn ra giữa Libya và Nga.

Ông Haftar đã có một số chuyến thăm Nga trước đây để gặp các quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nga.

Trong một diễn biến khác, LNA bác bỏ thông tin về cái chết của một trong những con trai của ông Haftar là Khaled, trong trận chiến giải phóng Tripoli khỏi các nhóm có liên quan tới Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA).

Một số nhà hoạt động cũng nói về cái chết của Khaled và cho rằng anh ta bị chết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ vào thành phố Gharyan – cách thủ đô 80km.

Khaled dẫn đầu Lữ đoàn 106, anh ta xuất hiện trong một số cảnh quay kể từ khi ông Haftar tiến hành hoạt động tấn công Tripoli vào ngày 4/4.

Theo Aawsat

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nguyen-soai-haftar-cua-libya-nho-tt-putin-giup-do-bo-lenh-cam-van-4007601-d.html