Nguyễn Thành Chung lên tiếng khi bị chỉ trích vì Hà Nội FC thua liên tiếp

Chia sẻ tại buổi họp báo trước trận với Wuhan Three Towns của AFC Champion League 2023, trung vệ Nguyễn Thành Chung của Hà Nội FC lên tiếng bảo vệ đội bóng và cá nhân khi bị chỉ trích vì Hà Nội FC liên tiếp thua.

“Hà Nội FC đã có sự chuẩn bị cho trận đấu với Wuhan Three Towns dù đã có 3 trận chưa giành được chiến thắng. Gặp Wuhan Three Towns là trận đấu thứ 2 được thi đấu trên sân nhà, Hà Nội FC sẽ tập trung, hướng đến kết quả tốt để cống hiến cho khán giả” – HLV Lê Đức Tuấn chia sẻ tại buổi họp báo trước trận với Wuhan Three Towns trong khuôn khổ AFC Champion League 2023.

HLV Lê Đức Tuấn chia sẻ tại buổi họp báo trước trận với Wuhan Three Towns trong khuôn khổ AFC Champion League 2023.

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Wuhan Three Towns sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 19 giờ ngày 8/11, đây là trận đấu thứ 4 của đại diện Việt Nam tại AFC Champion League 2023. Theo HLV Lê Đức Tuấn, vòng bảng AFC Champion League 2023 với Hà Nội FC đã thua 3 trận khiến mục tiêu đi tiếp là không còn nhưng với lịch thi đấu dày ở cả AFC Champion League và V-League, Ban huấn luyện của Hà Nội FC sẽ có phương án để đảm bảo cho các cầu thủ thi đấu.

“Danh sách đăng ký của Hà Nội FC có ít hơn so với các đối thủ khiến đội bóng có sự thay đổi hợp lý cũng như sử dụng các cầu thủ trẻ, dù là cầu thủ trẻ nhưng chúng tôi có những cầu thủ chất lượng, đảm bảo. Ngoài vấn đề lực lượng mỏng, cầu thủ đã nhận thẻ đỏ và chấn thương, hàng phòng ngự của Hà Nội FC đang gặp khó nên buộc phải sủ dụng trẻ. Ban huấn luyện đã lựa chọn những con người sẵn sàng, việc thi đấu trên sân nhà là cơ hội để các cầu thủ cống hiến và lựa chọn lối chơi phù hợp khi toàn đội đã tập luyện trong suốt thời gian qua” – HLV Lê Đức Tuấn cho biết.

Cũng theo HLV của Hà Nội FC, hiện nay có những cầu thủ tiền đạo nội tốt như Tuấn Hải, Văn Tùng khi được gọi luyên tuyển Việt Nam. Đây là những nhân tố quan trọng trong lối chơi của Hà Nội FC trong thời gian tới.

“Ban lãnh đạo của Hà Nội FC đã giao chỉ tiêu cho đội ở cả AFC Champion League cũng như V-League, dù có bị loại khỏi AFC Champion League toàn đổi vẫn phải thi đấu cống hiến. Mục tiêu của toàn đội là không thay đổi, ở đấu trường quốc nội V-League là mục tiêu cao nhất, dù hiện tại Hà Nội FC gặp khó khăn nhưng vẫn cố gắng từng trận” – HLV Lê Đức Tuấn nhấn mạnh.

Trung vệ Nguyễn Thành Chung chia sẻ tại buổi họp báo trước trận với Wuhan Three Towns trong khuôn khổ AFC Champion League 2023.

Cũng chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, trung vệ Nguyễn Thành Chung cho biết, thời gian qua Hà Nội FC không có kết quả tốt nhưng toàn đội vẫn giữ tinh thần thi đấu đến phút cuối và cố gắng đạt kết quả tốt nhất.

"Bản thân đã gắn bó 8-9 năm với Hà Nội FC nên khoảng thời gian vừa qua không phải quá tồi tệ. Tôi từng chinh chiến nhiều giải, gặp nhiều khó khăn hơn thời điểm này. Toàn đội cố gắng siết tay hướng tới chiến thắng, có điểm là quan trọng nhưng ba điểm trên sân nhà còn ý nghĩa hơn để thay đổi tinh thần" - Thành Chung chia sẻ.

Trước câu hỏi về việc Hà Nội FC cũng như các cầu thủ bị chỉ trích sau những trận thua, trung vệ Nguyễn Thành Chung đã lên tiếng bảo vệ đồng đội và đội bóng: "Bản thân tôi thi đấu từng có thắng hay thua, trong bóng đá có thời điểm rơi vào khủng hoảng, cũng có lời chỉ trích về sơ đồ, cầu thủ nhưng chúng tôi luôn ra sân thi đấu vì đội bóng, vì những người yêu mình và hiểu bóng đá. Không để tâm đến lời nói tiêu cực dành cho bản thân, đội bóng từ đó luôn nghĩ cho các trận tiếp theo".

Hoàng Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nguyen-thanh-chung-len-tieng-khi-bi-chi-trich-vi-ha-noi-fc-thua-lien-tiep.html