Nguyễn Thị Huyền giành HCB 400 m nữ ở giải châu Á

Sau tấm huy chương vàng của Nguyễn Thị Oanh, tuyển điền kinh Việt Nam gặt hái thêm thành tích ở giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2023.

Với thành tích 54 giây 68, Nguyễn Thị Huyền về đích thứ hai ở nội dung 400 m nữ sau Elina Mikhina của Kazakhstan. Vận động viên nước chủ nhà đạt thành tích 54 giây 07, giành huy chương vàng. VĐV Sri Maya Sari của Indonesia giành HCV với thành tích 54 giây 88. Đây là tấm huy chương thứ hai của tuyển Việt Nam tại giải điền kinh vô địch trong nhà châu Á 2023, sau HCV của Nguyễn Thị Oanh ở nội dung 1.500 m.

Đường đua 400 m nữ được xem là nội dung sở trường của Nguyễn Thị Huyền. VĐV sinh năm 1993 từng giành HCV nội dung này ở SEA Games 31. Trong sự nghiệp của mình, Nguyễn Thị Huyền đã giành 10 tấm HCV SEA Games. Tại Giải điền kinh vô địch châu Á năm 2017 diễn ra ở Ấn Độ cô cũng giành HCV nội dung chạy 400 m rào nữ.

Tuy nhiên, tại giải đấu ở Astana (Kazakhstan) năm nay, Nguyễn Thị Huyền không đặt mục tiêu cao bởi phải đối đầu nhiều đối thủ mạnh. Bà mẹ một con chia sẻ trước giải: "Đây là giải điền kinh quan trọng đầu tiên trong năm 2023 của châu Á nên có nhiều VĐV mạnh tham dự. Mục tiêu của tôi ở giải này là học hỏi và cọ xát cũng như cố gắng hết khả năng".

 Nguyễn Thị Huyền giành tấm huy chương thứ hai cho điền kinh Việt Nam ở giải trong nhà châu Á 2023.

Nguyễn Thị Huyền giành tấm huy chương thứ hai cho điền kinh Việt Nam ở giải trong nhà châu Á 2023.

Giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2023 quy tụ hơn 500 VĐV của 31 quốc gia châu Á, tranh tài ở 26 nội dung. Tuyển Việt Nam có 4 VĐV tham dự giải gồm Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Lương Đức Phước và Nguyễn Trung Cường.

Bên cạnh Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền, một VĐV khác của Việt Nam là Lương Đức Phước cũng đã kết thúc phần thi chung kết ở nội dung 1.500 m nam. Lương Đức Phước về đích ở vị trí thứ 9 với thành tích 3 phút 55 giây 21. VĐV Nhật Bản Kazuto Ilzama là người giành HCV với thành tích 3 phút 42 giây 83.

Nguyễn Thị Oanh vô địch điền kinh trong nhà châu Á Tối 11/2, Nguyễn Thị Oanh vô địch nội dung 1500 m ở giải điền kinh trong nhà châu Á lần thứ 10 với thành tích 4 phút 15 giây 55.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguyen-thi-huyen-gianh-hcb-400-m-nu-o-giai-chau-a-post1401197.html