Nguyễn Thị Lan giúp Kurash giành 'mưa' HCV về cho Việt Nam

Nguyễn Thị Lan của đội tuyển Kurah đã giành tấm huy chương Vàng sau khi đánh bại vận động viên nước chủ nhà Philippines trong trận chung kết.

Nguyễn Thị Lan giành huy chương Vàng sau khi đánh bại đối thủ nước chủ nhà. (Ảnh: Vietnam+)

Nguyễn Thị Lan giành huy chương Vàng sau khi đánh bại đối thủ nước chủ nhà. (Ảnh: Vietnam+)

Nguyễn Thị Lan đã tiếp nối ngày vàng của đội tuyển Kurash, khi mang về tấm huy chương Vàng ở hạng cân dưới 70kg nữ về cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

Nguyễn Thị Lan giành tấm huy chương Vàng sau khi đánh bại vận động viên nước chủ nhà Philippines trong trận chung kết.

Đây cũng là tấm huy chương Vàng thứ 5 của đội tuyển Kurash Việt Nam trong ngày thi đấu 2/12.

Trước Nguyễn Thị Lan, các võ sỹ Lê Đức Đông (66kg nam), Trần Thị Thanh Thủy (70kg nữ), Vũ Ngọc Sơn (73kg nam) và Bùi Minh Quân (dưới 81kg nam, cũng đã xuất sắc mang huy chương vàng về cho Việt Nam.

Vũ Ngọc Sơn giành huy chương Vàng SEA Games 30 ở môn Kurash. (Ảnh: Vietnam+)

Như vậy, sau hai ngày thi đấu, đội tuyển Kurash Việt Nam đã giành được tổng cộng 7 huy chương Vàng.

Trong khi thi đấu hôm qua, hai tấm huy chương vàng mà đội tuyển Kurash có được thuộc về Trần Thương (dưới 90 kg nam), Hoàng Thị Tình (dưới 52 kg nữ).

Với thành tích ấn tượng của đội tuyển Kurash, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 15 huy chương Vàng tại SEA Games 30./.

Phương Trang (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nguyen-thi-lan-giup-kurash-gianh-mua-hcv-ve-cho-viet-nam/610818.vnp