Nguyễn Thị Loan 'trắng tay' tại 'Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2017'

Ngoại trừ việc lọt vào Top 5 bộ trang phục dân tộc truyền thống, Nguyễn Thị Loan đã phải sớm dừng chân tại đêm chung kết 'Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2017'.

Đêm chung kết cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ 2017" vừa khép lại tại Nhà hát The Axis, Las Vegas (Mỹ) với chiến thắng chung cuộc thuộc về người đẹp đến từ Nam Phi. Theo đó, đại diện của quốc gia này Demi-Leigh Nel-Peters đã xuất sắc vượt qua hơn 90 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới để trở thành chủ nhân của chiếc vương miện năm nay.

Được biết, Demi-Leigh Nel-Peters năm nay 22 tuổi, cao 1m71, vừa tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học North West. Mỹ nhân da màu tiết lộ, động lực để cô luôn nỗ lực phấn đấu trong cuộc sống chính là người em cùng cha khác mẹ, sinh ra không có tiểu não và bị tàn phế.

Cùng với đó, danh hiệu Á hậu 1 được trao cho người đẹp Colombia - Laura Gonzáles, còn danh hiệu Á hậu 2 thuộc về đại diện Jamaica - Davina Bennet.

Năm nay, các thí sinh được chia làm 3 nhóm: châu Mỹ, châu Âu, châu Phi - châu Á Thái Bình Dương. Top 16 được Ban giám khảo chọn ra từ 4 thí sinh ở mỗi nhóm, cộng thêm 4 thí sinh được bình chọn nhiều nhất.

Cụ thể, nhóm châu Phi - châu Á Thái Bình Dương có đại diện Thái Lan, Sri Lanka, Ghana, Nam Phi. Nhóm châu Âu gồm: Tây Ban Nha, Ireland, Croatia và đảo Great Britain. 4 gương mặt của khu vực châu Mỹ là: Colombia, Mỹ, Brazil, Canada. 4 người đẹp còn lại được bình chọn nhiều nhất gồm: Philippines, Venezuela, Jamaica và Trung Quốc.

Trải qua các phần thi trình diễn, Top 3 người đẹp đã có phần trả lời ứng xử cho câu hỏi chung: "Phẩm chất nào khiến bạn tự hào nhất và phẩm chất đó sẽ được bạn phát huy thế nào khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ?".

Tại phần thi này, người đẹp Nam Phi được đánh giá cao khi đưa ra câu trả lời thông minh: "Là Hoa hậu Hoàn vũ, nghĩa là bạn phải vượt qua nhiều nỗi sợ hãi và nhờ đó, bạn có thể giúp đỡ những phụ nữ khác vượt qua điều đó. Tôi nghĩ, đó là điều mô tả chính xác về mình”.

Trước đó, trong phần ứng xử cùng Top 5, người đẹp Nam Phi cũng gây ấn tượng khi trả lời câu hỏi về vấn đề quan trọng nhất mà phụ nữ ngày nay đối mặt. Đáp lại,Demi-Leigh Nel-Peters cho rằng, phụ nữ ngày nay cần được bình đẳng hơn trong công việc và tiền lương.

Như vậy, với kết quả trên, đại diện nhan sắc Việt - người đẹp Nguyễn Thị Loan đã không lọt vào Top 16 chung cuộc và ra về "tay trắng". Trước đó, Nguyễn Thị Loan từng đại diện Việt Nam thi "Hoa hậu Thế giới 2014" và lọt vào Top 25. Còn tại cuộc thi "Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2016", cô dừng chân ở Top 20.

Cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ" được tổ chức lần đầu vào năm 1952 tại Mỹ. Đây là 1 trong 4 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới, bên cạnh: Miss World, Miss Earth và Miss International.

Giám khảo cuộc thi năm nay gồm ngôi sao truyền hình Ross Mathews, ngôi sao YouTube - Lele Pons, chuyên viên trang điểm, người mẫu Jay Manuel, Hoa hậu Hoàn vũ 1998 Wendy Fitzwilliam, người dẫn chương trình kênh Fox Sports 1 - Megan Olivi và Hoa hậu Hoàn vũ 2015 - Pia Alonzo Wurtzbach.

An Vy

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/nguyen-thi-loan-trang-tay-tai-hoa-hau-hoan-vu-the-gioi-2017/749457.antd