Nguyễn Thị Oanh có đối thủ cực mạnh ở giải chạy lâu đời nhất Việt Nam

Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh gặp thử thách lớn khi đang hướng tới kỷ lục 8 lần vô địch liên tiếp tại giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2024.

Tại Lai Châu năm 2023, Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) dễ dàng vô địch Tiền Phong Marathon ở cự ly 5km hệ nữ tuyển với thành tích 17 phút 29 giây, qua đó đăng quang lần thứ 7 liên tiếp.

Sau 7 năm liên tiếp thống trị đường chạy 5km, Nguyễn Thị Oanh đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, đồng thời nối dài chuỗi chiến thắng lên con số 8 trong cuộc đua ngày 31/3 tới tại Phú Yên.

Nguyễn Thị Oanh nỗ lực tập luyện. Ảnh: T.P

Có mặt tại Tuy Hòa (Phú Yên) hơn 1 tuần nay, VĐV sinh năm 1995 nỗ lực tập luyện, làm quen với khí hậu, đường chạy trước khi chính thức bước vào tranh tài. “Nội dung 5km mà tôi tham dự sẽ xuất phát lúc 8h44, nên tôi phải chuẩn bị cho mình nền tảng thể lực tốt nhất. Tôi cố gắng để bảo vệ thành tích của mình ở giải vô địch quốc gia lần này”, chân chạy quê Bắc Giang cho biết.

Tại giải năm nay, Nguyễn Thị Oanh gặp thách thức khi có đối thủ mạnh ở cự ly 5km hệ tuyển. Đó chính là đồng đội của cô ở đội tuyển quốc gia Khuất Phương Anh - người vừa tái xuất sau án phạt 18 tháng do dính chất cấm tại SEA Games 31.

Gần 2 năm không thi đấu, VĐV của Hà Nội đang khao khát khẳng định bản thân trở lại khi tham gia tranh tài trên đường chạy 5km của Tiền Phong Marathon, cô cho biết: "Oanh rất mạnh nên tôi phải cố gắng hết sức".

Nguyễn Thị Oanh cùng các tuyển thủ điền kinh Việt Nam tập luyện trước giải. Ảnh: T.P

Ngoài Phương Anh, Nguyễn Thị Oanh còn có các đối thủ đáng gờm khác là Bùi Thị Ngân, Nguyễn Thị Thu Hà (Nam Định) - những tuyển thủ quốc gia đang có thông số chuyên môn tốt trên đường chạy 800m, 1.500m trong sân.

Tiền Phong Marathon lần thứ 65 năm 2024 do UBND tỉnh Phú Yên, báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức, diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29 đến ngày 31/3 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, thu hút sự tham gia của gần 12.000 VĐV, tranh giải cá nhân ở các cự ly 21,1km, 42,195km nam, nữ hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào; 10km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5km nữ chuyên nghiệp, nữ trẻ và nam, nữ phong trào.

Đại Nam

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguyen-thi-oanh-co-doi-thu-cuc-manh-o-giai-chay-lau-doi-nhat-viet-nam-2264988.html