Nguyễn Thị Oanh giành poker vàng lịch sử, Việt Nam bỏ xa Campuchia và Thái Lan

Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu bảng tổng sắp SEA Games 32 sau khi môn võ thế mạnh Wushu liên tiếp giành vàng, cùng chiếc HCV mới nhất của Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy 10.000m.

Tính đến 17h30 chiều nay 12-5, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu bảng tổng sắp SEA Games 32 với 64 HCV, 60 HCB và 74 HCĐ, Thái Lan vươn lên đứng vị trí thứ hai kém Việt Nam 7 HCV và chỉ hơn đội xếp thứ ba Campuchia 1 HCV.

Cả 5 HCV của đoàn Việt Nam tính đến 17h chiều nay đều đến từ môn Wushu. Các HCV thuộc về Nông Văn Hữu (biểu diễn nam đao và nam côn), Nguyễn Thị Lan (đối kháng 48 kg nữ), Bùi Trường Giang (đối kháng 60 kg nam), Trương Văn Chưởng (đối kháng 65 kg nam), Đinh Văn Bí (đối kháng 70 kg nam).

Nông Văn Hữu mở hàng vàng cho đoàn Việt Nam trong ngày 12-5. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Nông Văn Hữu mở hàng vàng cho đoàn Việt Nam trong ngày 12-5. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Đoàn Wushu Việt Nam đã kết thúc hành trình tại SEA Games 32 rất xuất sắc. Tuy nhiên, dù giành đến 6 HCV nhưng Wushu Việt Nam chỉ xếp thứ hai toàn đoàn vì thua Indonesia về số HCB. Cả hai đều giành 6 HCV nhưng Indonesia có đến 6 HCB, còn Việt Nam chỉ có 3 HCB.

Lúc 17h, “ốc tiêu” Nguyễn Thị Oanh bước vào nội dung chạy 10.000m. Sau 5 vòng sân, Oanh dẫn đầu, đến vòng thứ 10, Oanh tụt xuống thứ hai sau VĐV Indonesia, Phạm Thị Hồng Lệ của Việt Nam xếp thứ ba, còn VĐV Myanmar xếp thứ tư. Khoảng cách giữa VĐV trong Top dẫn đầu là rất sít sao. Đây có thể là chiến thuật núp gió của 2 VĐV Việt Nam vì cự ly 10.000m có đến 25 vòng chạy.

Đến vòng thứ 15, Oanh đã vươn lên dẫn đầu. Khi đến vòng 20, Oanh tụt xuống vị trí thứ ba, Lệ đứng thứ hai, còn VĐV Indonesia dẫn đầu. Bộ ba này tạo khoảng cách rất xa so với những VĐV khác và chắc chắn giành huy chương ở nội dung 10.000m.

Nguyễn Thị Oanh bứt tốc về đích và gục ngã. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Khi còn 2 vòng nữa, Lệ và Oanh vươn lên 2 vị trí đầu tiên, đẩy VĐV Indonesia xuống thứ ba nhưng khoảng cách giữa 3 VĐV là không đáng kể. Khi còn đúng 1 vòng, Nguyễn Thị Oanh mới bắt đầu tăng tốc bứt lên bỏ xa 2 VĐV còn lại.

Cuối cùng, Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành HCV với thành tích 35 phút 11 giây 53, Hồng Lệ giành HCB với thành tích 35 phút 21 giây 09 và không thể bảo vệ được HCV ở kỳ SEA Games trước, còn VĐV Indonesia giành HCĐ với thành tích 35 phút 31 giây 03.

Như vậy, Oanh đã giành poker vàng ở các nội dung 5.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật, cùng chiếc HCV mới nhất ở cự ly 10.000m cho điền kinh Việt Nam.

Tổng cộng Oanh giành 12 HCV tại các kỳ SEA Games, bằng với thành tích của Nguyễn Thị Huyền, nhưng Oanh giành cả 12 HCV cá nhân. Nguyễn Thị Oanh đi vào lịch sử SEA Games khi trở thành VĐV điền kinh đầu tiên của Việt Nam giành 4 HCV cá nhân trong 1 kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á.

Lúc này, điền kinh Việt Nam đã có 11 HCV tại SEA Games 32. Đây là chiếc HCV thứ sáu của đoàn Việt Nam tính đến 17h55 hôm nay 12-5.

Việt Nam xuất sắc giành 1 HCV và 1 HCB ở cự ly 10.000m nữ môn điền kinh. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Thành tích của các VĐV ở cự ly 10.000m.

Tính đến 17h55 hôm nay, Việt Nam đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 với 63 HCV, 60 HCB, 74 HCĐ; Thái Lan vượt Campuchia lên đứng thứ hai với 57 HCV, 41 HCB, 60 HCĐ. Campuchia xuống thứ ba với 56 HCV, 45 HCB, 56 HCĐ; Đây là số liệu từ website BTC SEA Games 32.

Tuy nhiên, trên thực tế, Việt Nam đã giành đến 64 HCV. Do BTC chưa tiến hành trao huy chương ở những nội dung khác, trong đó có chiếc HCV của Nguyễn Thị Oanh nên website SEA Games 32 chưa cập nhật hết số huy chương của các đoàn, trong đó có Việt Nam.

Bảng xếp hạng SEA Games 32 tính đến 17h55 ngày 12-5. ẢNH: BTC SEA GAMES 32

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguyen-thi-oanh-xuat-than-gianh-poker-vang-viet-nam-bo-xa-campuchia-va-thai-lan-post733006.html