Nguyễn Thị Oanh nói bí quyết 'chạy không biết mệt', giải thích biệt danh 'Oanh ỉn'

Sau SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh được gặp lại bố mẹ tại TP Hồ Chí Minh. Trong buổi giao lưu với khán giả, cô gái người Bắc Giang chia sẻ nhiều điều thú vị về bản thân.

Ngày cuối cùng điền kinh SEA Games 32 (12/5) chứng kiến Nguyễn Thị Oanh lần đầu tiên giành được HCV 10.000m tại một kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á, tấm HCV thứ 4 của Oanh tại đại hội năm nay. 4 HCV đã thể hiện sự vượt khó, ý chí phi thường trong con người cô gái nhỏ bé cao 1m50.

Nguyễn Thị Oanh về nước và được gặp bố mẹ tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 14/5

Đội tuyển điền kinh Việt Nam khép lại SEA Games 32 với vị trí thứ nhì toàn đoàn (kém Thái Lan 4 HCV): 12 HCV, 20 HCB và 8 HCĐ. Hai nhân vật xuất sắc nhất là Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền lần lượt giành được 4 và 3 HCV, "Oanh ỉn" đóng góp cả 4 HCV cá nhân còn "bà mẹ 1 con" Huyền có 1 HCV cá nhân, 2 HCV đồng đội.

Tính cho tới 15/5, Oanh vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng VĐV giành nhiều HCV nhất cho đoàn thể thao Việt Nam, nhiều khả năng cô gái 27 tuổi sẽ giữ vững được danh hiệu này tại SEA Games 32.

Ngay sau khi về nước vào 14/5, Nguyễn Thị Oanh có buổi giao lưu với người hâm mộ tại TP Hồ Chí Minh. Tại đây "Cô gái vàng" điền kinh Việt Nam đã được gặp lại bố mẹ.

Khác với hình ảnh cô gái mang về tới 4 HCV trên đường chạy SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh diện áo dài, duyên dáng xuất hiện trước đông đảo khán giả tại TP Hồ Chí Minh. Cô bồi hồi xúc động khi gặp lại bố mẹ và được thể hiện tình cảm trước khán giả thân thương.

Nữ VĐV bé nhỏ cao 1m50 đã thuật lại những nỗ lực để vượt qua thời điểm khó khăn tại SEA Games 32, cô gái 27 tuổi cũng cho biết trong rất nhiều biệt danh cái tên "Oanh ỉn" đã gắn bó với cô lâu nhất. Và lý do người ta gọi cô với biệt danh này là bởi Oanh sinh năm 1995, thuộc tuổi Ất Hợi.

Oanh chia sẻ bí quyết để người chạy có thể tiến bộ hơn, cô nói: "Khi mình đã quyết định theo đuổi, hãy rèn luyện nghiêm túc, cô gắng phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế. Khi đã đặt ra mục tiêu nào đó phải cố gắng thực hiện bằng được. Luôn cần có những thầy cô dẫn dắt, định hướng để đạt được kết quả tốt nhất".

Lập kỳ tích SEA Games 32, "Oanh ỉn" đã nhận được rất nhiều phần thưởng bằng vật chất, cũng như tiền mặt có giá trị lên tới hơn 2 tỷ đồng. Nhưng khi về nhà Oanh, giới truyền thông ngỡ ngàng vì căn nhà nhỏ của bố mẹ oanh càng chật trội hơn với những tấm HCV, bằng khen mà "Oanh ỉn" có được.

Trong phần giao lưu với bố mẹ của Oanh, khi phóng viên hỏi dí dỏm "liệu ngôi nhà nhỏ hiện tại có đủ để treo những tấm huy chương cho con gái" bố Oanh cũng nửa đùa nửa thật nói: "Cừ tùy cơ ứng biến. Cứ giành được bao nhiêu huy chương thì có từng ấy chỗ để huy chương".

Tại Bắc Giang đang bước vào mùa thu hoạch vải thiều, phóng viên đề xuất đổi tên thành "vải Nguyễn Thị Oanh" cho dễ bán, bố Oanh chia sẻ: "Người dân làm ra sản phẩm, dựa vào Đảng, Nhà nước và các tổ chức nên vẫn bán ra được bình thường"

Khép lại SEA Games 32 với thành công lớn, Nguyễn Thị Oanh cho biết sẽ nhanh chóng có những buổi tập hồi phục, lấy lại chuyên môn để hướng tới mục tiêu tiếp theo.

QH

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nguyen-thi-oanh-noi-bi-quyet-chay-khong-biet-met-giai-thich-biet-danh-oanh-in-c28a53363.html