Nguyễn Thị Thành bị phạt 22,5 triệu vì thi 'chui' nhan sắc ở Ai Cập

Chiều 21/4, Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM ra mức phạt 22,5 triệu đồng đối với Nguyễn Thị Thành vì thi "Miss Eco Internationnal" không giấy phép.

Chiều 21/4, Nguyễn Thị Thành đã đến Sở Văn hóa - Thể Thao TP HCM nộp bản giải trình về việc thiMiss Eco International 2017 mà không xin phép.

Nguyễn Thị Thành rạng rỡ ngày trở về nước.

Nguyễn Thị Thành thừa nhận thiếu sót lớn khi không tìm hiểu kỹ luật của cơ quan quản lý. Cô khẳng định xin rút kinh nghiệm và cam kết chấp hành mọi hình thức xử lý, đồng thời chấp nhận đóng mức phạt 22,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Sở Văn hóa-Thể thao TP. HCM cũng tiến hành xử phạt công ty Cổ phần Truyền thông giải trí Trái Đất - đơn vị giữ bản quyền cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam số tiền 35 triệu đồng vì đã đưa thí sinh ra nước ngoài thi mà chưa được cấp phép.

Trước đó, vào tối ngày 14/4, trong đêm chung kết cuộc thi Miss Eco International 2017 diễn ra ở Ai Cập, Nguyễn Thị Thành đã đạt danh hiệu Á hậu 3. Trong phần thi áo tắm, cô lot vào top 15 và phần thi ứng xử cũng được Ban giám khảo đánh giá tốt.

Nguyễn Thị Thành (trái) đoạt giải Á hậu 3 Miss Eco International 2017.

Trước khi đạt danh hiệu Á hậu 3 tại Miss Eco International, tại cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2016, Nguyễn Thị Thành bị loại do vi phạm quy chế thẩm mỹ. Tiếp đó, cô dự thi Hoa khôi Du lịch 2017, đạt Á hậu 1 tuy nhiên danh hiệu này cũng nhanh chóng bị thu hồi vì cô đã làm răng. Nguyễn Thị Thành cũng xác nhận sẽ giải nghệ sau danh hiệu Á hậu 3 tại Miss Eco International 2017./.

Tố Uyên/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/nguyen-thi-thanh-bi-phat-225-trieu-vi-thi-chui-nhan-sac-o-ai-cap-616166.vov