Nguyên Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam bị bắt về tội danh gì?

Nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội 'cố ý làm trái quy định của Nhà nước'.

1. Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng, TGĐ BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng: Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và chứng cứ thu thập được, ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra các Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

2. Vụ thi thể trẻ sơ sinh bị nhét giấy vào miệng: Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xác định: Trẻ sơ sinh tử vong là do suy hô hấp vì bị nhét giấy vệ sinh vào miệng, có dấu hiệu bị sát hại. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, rà soát các nhà trọ, bệnh viện, phòng khám trên địa bàn tỉnh Bình Dương để tìm kiếm mẹ đứa trẻ.

Trước đó, khoảng 7h sáng 27/10, một số người dân đi trên đường Bùi Hữu Nghĩa, thuộc phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương nhìn thấy bên vệ đường có một chiếc bọc nhỏ, phủ vải mỏng có dính máu. Một người dân dừng lại kiểm tra thì phát hiện bên trong có một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn, nặng khoảng hơn 2 kg, đã tử vong. Trong ảnh" Khu vực phát hiện thi thể cháu bé. (Ảnh: Dân Trí)

3. Vụ đột nhập phòng giám đốc, trộm 2 tỷ đồng: Sáng 27/10, ông N.Q.T (SN 1951, Giám đốc Công ty V.T) đến làm việc ở lô III-17, Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú thì phát hiện bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt, trộm khoảng 2 tỷ đồng và nhiều giấy tờ quan trọng. Sáng 8/11, sau quá trình điều tra, công an đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Đức Thắng (20 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Trần Văn Tịnh (26 tuổi, quê Nam Định).

4. Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho cùng 5 thuộc cấp chiếm đoạt 1,5 tỷ: Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an tỉnh Tiền Giang đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho – ông Võ Tá Thiện; ông Nguyễn Tấn Phát – Kế toán trưởng và 4 cán bộ khác là thủ quỹ, trưởng Phòng An toàn thanh tra Cảng để phục vụ điều tra hành vi tham ô tài sản.

5. Vụ chồng đâm chết vợ: Tối 8/11, nhiều người dân thôn Tân Bình, Yên Bình (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) nghe thấy Ma Văn Tuân (SN 1988, trú huyện Quang Bình, Hà Giang) cãi nhau với vợ là chị Tẩn Thị Hoa (SN 1987). Trong lúc cự cãi không làm chủ được, Tuân liền ra tay sát hại vợ khiến nhiều người bàng hoàng. Sau đó đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. (Ảnh minh họa)

6. Vụ hỗn chiến kinh hoàng trước cổng trường tiểu học: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa bắt giữ khẩn cấp Trần Ngọc Sơn (20 tuổi, trú tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế) và Lê Hữu Thiên Minh (21 tuổi, trú tại phường An Cựu, thành phố Huế) về hành vi giết người. Trước đó, hai đối tượng này đã cùng nhóm côn đồ dùng dao, gậy đánh, chém nhiều nhát vào đầu anh Võ Công Hùng khiến nạn nhân tử vong.

7. Cha thuê giang hồ giá 50 triệu đồng để bắt con: Do cuộc sống gia đình không hạnh phúc, Đinh Thanh Cần (35 tuổi, ngụ xã An Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) và vợ sống ly thân cách đây hơn nửa năm. Sau đó, vợ lên TPHCM làm thuê nên gửi con gái cho ông bà ngoại nuôi. Do muốn đưa con về TPHCM sinh sống nên Cần đã thuê Phùng Phú Pha (35 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) cùng 10 đối tượng khác với giá 50 triệu đồng và lên kế hoạch bắt con.

8. Vụ gây rối ở Đồng Nai: Ngày 9/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 10/6 trên địa bàn. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, bản án sơ thẩm mà TAND thành phố Biên Hòa đã tuyên là đúng người, đúng tội. Vì vậy, HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với 15 bị cáo với mức án từ 8 tháng đến 18 tháng tù giam./.

Trí Anh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/nguyen-thu-truong-tong-giam-doc-bhxh-viet-nam-bi-bat-ve-toi-danh-gi-836629.vov