Nguyên Trưởng ban Tổ chức TW Lê Phước Thọ nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Sáng nay, 26/4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), Ngày Quốc tế lao động 1-5 và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với lãnh đạo qua các thời kỳ của Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với lãnh đạo qua các thời kỳ của Cần Thơ.

Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, các đại biểu cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh nghỉ hưu trên địa bàn thành phố…

Buổi lễ ôn lại truyền thống đấu tranh ngoan cường, bất khuất của các thế hệ cha anh, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và sự nghiệp xây dựng thành phố Cần Thơ nói riêng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gặp gỡ các lãnh đạo qua các thời kỳ của Cần Thơ tại buổi lễ.

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: “Phát huy khí thế cách mạng hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, của Đại thắng mùa Xuân 1975, của tinh thần ngày Quốc tế lao động 1-5, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ chiến sĩ thành phố hãy phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết thống nhất, chung sức chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; quyết tâm xây dựng thành phố Cần Thơ thành một thành phố văn minh, giàu đẹp góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho ông Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung cũng trao Huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 7 đảng viên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho ông Lê Phước Thọ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Bằng khen cho các đảng viên 70 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Quốc Trung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/lanh-dao-dang/nguyen-truong-ban-to-chuc-tw-le-phuoc-tho-nhan-huy-hieu-70-nam-tuoi-dang-tintuc435524