Nguyện vọng của người dân Đà Nẵng về nhân sự cấp cao tại kỳ họp thứ 6-Quốc hội khóa XIV

Ngày 22-10, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân cả nước.

Ngày 22-10, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân cả nước. Tại kỳ họp sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước. Tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước. Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng ghi nhận ý kiến của nhiều tầng lớp nhân dân Đà Nẵng xung quanh sự kiện này.

Ông Nguyễn Văn Chúc (P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê):

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Kỳ họp không chỉ quyết định những vấn đề KT-XH của đất nước trong năm đến, góp phần tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, xây dựng đất nước ngày càng đổi mới, phát triển nhanh, vững mạnh về mọi mặt. Điều đặc biệt hơn, ngay từ đầu phiên họp, Quốc hội đã thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để các đại biểu bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước. Tôi nghĩ, đây chính là "Ý Đảng, lòng dân", rất phù hợp trong bối cảnh tình hình đất nước hiện nay và mong rằng, chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nên được duy trì trong các nhiệm kỳ sau. Đây cũng chính là thực hiện chủ trương của Đảng về tinh giảm bộ máy biên chế. Do vậy, trọng trách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sắp đến sẽ rất lớn và nặng nề nhưng cũng sẽ là điều kiện thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được nhanh và hiệu quả hơn, góp phần quan trọng trong quá trình đổi mới, phát triển đất nước một cách mạnh mẽ.

Ông Phạm Xuân Thạnh-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) P. Hải Châu 2 (Q.Hải Châu):

Là Chủ tịch Hội CCB, bản thân tôi và các đồng chí hội viên CCB của P.Hải Châu II luôn tin tưởng vào sự sáng suốt của Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng khi giới thiệu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV sẽ thống nhất cao và bỏ phiếu giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước. Đây là một quyết định sáng suốt. Từ cuối năm 2016, khi đồng chí Tổng Bí thư phát động công cuộc phòng chống tham nhũng, đến nay dù còn nhiều khó khăn nhưng bước đầu đã đạt được những kết quả to lớn làm cho người dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tạo ra hiệu ứng tích cực từ dư luận trong nước cũng như giới đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Đồng chí Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước sẽ thể hiện sự nhất quán về chính sách, đảm bảo sự thống nhất trong Đảng, Nhà nước cũng như công tác đối ngoại trên trường quốc tế.

Ông Huỳnh Đăng Xê - Trưởng Ban Công tác Mặt trận Chi bộ Hải An 2, P.Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn):

Qua theo dõi thông tin, tôi và bà con khu phố rất quan tâm đến các vấn đề tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, đặc biệt là việc bầu nhân sự Chủ tịch nước. Theo tôi, trước đây, tại Đại hội lần thứ II (năm 1951) của Đảng đã bầu Chủ tịch nước Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng. Đây là thời điểm chín muồi mặc dù không tránh khỏi những lăn tăn như khối lượng công việc sẽ lớn, quyền lực tập trung nhưng với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, là người đứng đầu Đảng và đang là Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng... thời gian qua đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt nhiều vụ án tham nhũng lớn, xử lý nghiêm "không có vùng cấm" nên người dân tin tưởng tuyệt đối. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người lãnh đạo hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết của người đứng đầu Nhà nước. Đây là bước đột phá trong công tác nhân sự của lãnh đạo cao nhất Đảng, Nhà nước và cũng là tiếng vọng của lịch sử cùng xu thế của thời đại.

Anh Lê Thanh Hải - Bí thư Đoàn P.Hòa Thọ Đông (Q.Cẩm Lệ):

Theo tôi, việc Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước là hết sức đúng đắn trong bối cảnh hiện nay. Bởi đây chính là việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng về tinh giảm bộ máy biên chế, thúc đẩy sự phát triển của đất nước từ cấp địa phương đến trung ương. Liên hệ thực tế tại địa phương thấy rằng, trước đây, Q.Cẩm Lệ và P.Hòa Thọ Đông cũng đã từng được thí điểm thực hiện chức danh Bí thư kiêm nhiệm chủ tịch UBND. Thời kỳ này, công việc của cấp quận, phường vẫn diễn ra trôi chảy và đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc phát triển kinh tế, xã hội, nhất là chăm lo cho đời sống nhân dân.

NHÓM PHÓNG VIÊN (thực hiện)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_197154_.aspx