Nhà 3 tầng đẹp lung linh giữa cố đô Huế

Để hạn chế cái nắng gay gắt trong mùa hè và giảm độ ẩm trong mùa mưa kéo dài, các kiến trúc sư đã sử dụng hệ lam gỗ và thiết kế khoảng giếng trời lớn trong ngôi nhà 3 tầng.

Ngôi nhà 3 tầng với diện tích sàn 502,7m2 ở phía Tây Bắc (thành phố Huế) được thiết kế dành cho gia đình trẻ gồm 4 thành viên.

Với đặc điểm hai mùa chính trong năm (nắng gay gắt trong mùa hè và thời gian mưa dài trong mùa đông), gia chủ mong muốn sở hữu một không gian sống kết nối với thiên nhiên.

Vì vậy, kiến trúc sư chọn giải pháp xếp chồng các tầng xen kẽ (theo chiều cao) tạo tầm nhìn xuyên suốt giữa các phòng chính.

Hệ lam gỗ ngoài mặt tiền đảm bảo không gian riêng tư đồng thời hạn chế ánh nắng gay gắt vào mùa hè.

Thông qua các khoảng trống, Không khí có thể đi dọc trong ngôi nhà, giúp giảm độ ẩm cao của môi trường nhiệt đới.

Với cách thiết kế nhà như vậy, các thành viên trong gia đình có thể dễ dàng kết nối với nhau cũng như hòa cùng thiên nhiên.

Các phòng chức năng được bao phủ bởi mái nhà lớn hướng về một khu vườn ở trung tâm của căn nhà.

Không gian phòng khách thoáng đãng và sáng sủa.

Từ phòng ăn, gia chủ có thể nhìn thẳng ra khu vườn trung tâm.

Cầu thang gỗ mộc mạc và ấm cúng.

Phòng ngủ mát mẻ nhờ hệ lam gỗ và cây xanh phía ngoài. Nguồn ảnh: Archdaily.

Video: Thiết kế nhà ống lệch tầng. Nguồn: Thietkenhaxinh.

Hoàng Minh (theo Archdaily)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/nha-3-tang-dep-lung-linh-giua-co-do-hue-1210350.html