Nhà báo bị côn đồ tấn công

Ngày 27-1, CATP Kon Tum cho biết, đã nhận được trình báo của nhà báo Hoàng Đình Chiểu (59 tuổi) công tác tại Ban Truyền hình tiếng dân tộc thiểu số (VTV5) Đài Truyền hình Việt Nam, thường trú tại tỉnh Kon Tum vừa bị nhóm đối tượng côn đồ tấn công bị thương.

Ngày 27-1, CATP Kon Tum cho biết, đã nhận được trình báo của nhà báo Hoàng Đình Chiểu (59 tuổi) công tác tại Ban Truyền hình tiếng dân tộc thiểu số (VTV5) Đài Truyền hình Việt Nam, thường trú tại tỉnh Kon Tum vừa bị nhóm đối tượng côn đồ tấn công bị thương.

Nhà báo Hoàng Đình Chiểu kể lại sự việc.

Nhà báo Hoàng Đình Chiểu kể lại sự việc.

Nhà báo Hoàng Đình Chiểu cho biết: khoảng 7 giờ ngày 27-1, ông cùng gia đình đi ăn sáng tại một quán tại đường Hồ Quý Ly (P. Nguyễn Trãi, TP Kon Tum). Khi xe vừa dừng trước quán thì bất ngờ xuất hiện 2 thanh niên (khoảng 25 tuổi) lao vào dùng tay, chân đấm đá liên tiếp vào vùng mặt, ngực và người ông. Thậm chí, chúng còn tấn công cả người nhà của nhà báo Đình Chiểu. Khi nhà báo Đình Chiểu chạy vào bên trong quán thì một trong 2 đối tượng dùng 1 viên đá lớn ném theo nhưng rất may không trúng ai. Thấy người nhà của nhà báo Đình Chiểu cầu cứu và người dân kéo tới đông, 2 đối tượng trên vừa lớn tiếng hăm dọa vừa lên xe bỏ đi khỏi hiện trường. Nhà báo Đình Chiểu được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương ở vùng mặt, bầm mắt, gãy xương sụn mũi và các vết thương phần mềm trên người.

Theo đơn trình báo của nhà báo Hoàng Đình Chiểu, trước đây từ nguồn tin của người dân, ông đã phản ánh tình trạng khai thác mỏ đất sét trái phép trên địa bàn P. Ngô Mây (TP Kon Tum). Đến khoảng 20 giờ ngày 26-1, nhà báo Hoàng Đình Chiểu nhận được nguồn tin của người dân cung cấp về việc các đối tượng đang đưa lượng lớn máy móc, người vào khu vực này ồ ạt khai thác trái phép. Nhà báo Đình Chiểu đã có gọi điện trao đổi với Chủ tịch UBND P. Ngô Mây về sự việc. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, có số điện thoại lạ gọi điện đến đe dọa. Chỉ một lúc sau, trước nhà của nhà báo Đình Chiểu (P. Nguyễn Trãi, TP Kon Tum) xuất hiện 2 đối tượng đến chửi bởi, đe dọa. Trước sự việc trên, nhà báo Đình Chiểu đã gọi điện trình báo sự việc để lực lượng CAP đến can thiệp. "Đến sáng ngày 27-1, khi tôi cùng người nhà đi ăn sáng thì xảy ra sự việc". Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Cảnh sát Điều tra CATP Kon Tum điều tra làm rõ.

Được biết, khu vực rừng cao su thuộc thôn Thanh Trung (P. Ngô Mây, TP Kon Tum), nơi nhà báo Hoàng Đình Chiểu từng phản ánh là "điểm nóng" về tình trạng khai thác đất sét trái phép trên địa bàn phường này. Nơi đây cũng là điểm hoạt động của hàng trăm lò gạch, trong đó có khá nhiều lò gạch thủ công hoạt động "chui".

* Ngày 26-1, nhận được thông tin về việc khai thác quặng chì, kẽm trái phép tại xã Lương Thiện, H. Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Cơ quan thường trú TTXVN tại Tuyên Quang đã cử phóng viên Nguyễn Văn Tý đến địa bàn xác minh, thu thập thông tin và tài liệu để viết bài. Trong lúc đang tác nghiệp việc khai thác quặng trái phép tại vườn nhà ông Bàn Văn Trường, thôn Tân Tiến, xã Lương Thiện, H. Sơn Dương, nhà báo Nguyễn Văn Tý đã bị một người lạ mặt lấy búa ném và đuổi đánh. Chiều cùng ngày, nhà báo Nguyễn Văn Tý đã gửi đơn trình báo đến CAH Sơn Dương.

MINH TÂN-N.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_201745_nha-bao-bi-con-do-tan-cong.aspx