Nhà báo Lê Thị Hồng Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Năng lượng Mới

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Tạp chí Năng lượng Mới - PetroTimes đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí cho nhà báo Lê Thị Hồng Anh.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Khoa - Phó trưởng Ban Tổ chức và Phát triển hội viên Hội Dầu khí Việt Nam (DKVN) đã công bố quyết định của Hội về việc bổ nhiệm lãnh đạo Tạp chí Năng lượng Mới - PetroTimes. Theo đó, nhà báo Lê Thị Hồng Anh - Trưởng Ban Trị sự được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TS Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội DKVN trao quyết định và chúc mừng tân Phó Tổng biên tập Lê Thị Hồng Anh. Ảnh: H.A

Thay mặt lãnh đạo Hội, Chủ tịch Hội DKVN Nguyễn Quốc Thập đã trao quyết định và chúc mừng tân Phó Tổng Biên tập Lê Thị Hồng Anh. Chủ tịch Hội DKVN chúc mừng Tạp chí Năng lượng Mới - PetroTimes có nữ Phó Tổng Biên tập đầu tiên; đồng thời nhấn mạnh, việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Tạp chí Năng lượng Mới - PetroTimes sẽ giúp Tạp chí hoạt động tốt hơn, ổn định, nâng cao chất lượng trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội DKVN Nguyễn Quốc Thập mong muốn tập thể Ban Biên tập sẽ cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng trong mọi mặt hoạt động, thực hiện đúng mục đích, tôn chỉ của kênh thông tin, truyền thông quan trọng của ngành Dầu khí, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Tập đoàn, Hội DKVN.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Tổng Biên tập Lê Thị Hồng Anh cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Hội DKVN đã bổ nhiệm đồng chí giữ cương vị mới. Đây là niềm vui, niềm vinh dự nhưng cũng là trọng trách to lớn, nhà báo Lê Thị Hồng Anh cam kết sẽ không ngừng cố gắng, phát huy những kinh nghiệm để cùng Ban Biên tập, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí xây dựng và phát triển Tạp chí trong thời gian tới.

PV

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nha-bao-le-thi-hong-anh-duoc-bo-nhiem-lam-pho-tong-bien-tap-tap-chi-nang-luong-moi-post268896.html