Nhà báo, MC Võ Huỳnh Tấn Tài: 'Muốn nói hay phải rèn viết tốt, để viết tốt thì nên đọc nhiều'

Cho rằng 'văn hóa' phải là những gì ăn sâu vào tiềm thức, tạo thành nền tảng, thói quen của mỗi người, nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài trăn trở 'phải chăng đã đến lúc xem văn hóa đọc là một môn học, đào tạo ngay tại nhà trường'?

Nhà báo, biên tập viên, MC Tấn Tài của Trung tâm tin tức HTV vừa qua đã trở thành 1 trong 10 đại sứ văn hóa đọc của TP HCM. Đây là điểm mới trong chuỗi hoạt động chào mừng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” lần thứ hai - năm 2023. Anh là tác giả 2 dự án sách, từng đoạt Giải thưởng quốc tế “Người có tầm ảnh hưởng trên nền tảng số - Best Influencer” do Hàn Quốc trao tặng, nhận hơn 10 giải thưởng báo chí cấp quốc gia, TP HCM, Liên hoan truyền hình toàn quốc...

Nhà báo, biên tập viên, MC Tấn Tài của Trung tâm tin tức HTV

Duy trì thói quen đọc sách từ lâu, Tấn Tài cho biết, ở mỗi giai đoạn, mỗi độ tuổi hay không gian khác nhau, anh sẽ có lựa chọn khác nhau về sách. Anh thường mang theo những quyển sách bỏ túi khổ nhỏ về chủ đề truyền cảm hứng, đọc những lúc căng thẳng trong công việc. Trong khi đó, những trang sách có chiều sâu hơn sẽ được nam MC chọn “gối đầu giường”. Khi đi du lịch, lái ôtô, anh lại ưu tiên sách điện tử, sách nói.

“Cách đây 10 năm, có một cột mốc khiến tình yêu dành cho sách của tôi lớn dần hơn, đó là khi tôi bắt tay viết cuốn truyện ngắn đầu tiên. Làm nghề tương đối lâu, đôi lúc tôi nghĩ rằng mình dường như đủ kinh nghiệm, thế nhưng đó là dịp để tôi phát hiện bản thân còn nhiều thiếu sót. Muốn viết được tốt, tôi ý thức mình phải đọc nhiều hơn”.

Nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài (bìa trái) được mời tham dự nhiều chương trình về sách của TP HCM

Bên cạnh đó, là MC của Trung tâm tin tức HTV, nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài có duyên được mời tham dự nhiều chương trình về sách của thành phố. Càng tham gia, anh càng có tình yêu lớn dành cho sách.

“Như người trong cuộc, tôi nhìn thấy sức sống, cảm nhận sâu sắc về sự phát triển của sách và văn hóa đọc ở TP HCM. Các vị lãnh đạo của thành phố rất quan tâm, dành tình cảm lớn đối với việc phát triển sách và văn hóa đọc”, Tấn Tài chia sẻ.

Không còn là khái niệm mơ hồ, nhiều báo cáo thực tiễn đã phản ánh bức tranh sinh động về văn hóa đọc của thành phố. Số lượng bản in không ngừng gia tăng theo năm tháng, số nhà sách, công ty phát hành sách cũng ngày một nhiều hơn…

Thay vì chọn các thiết bị điện tử, thiết bị thông minh để giải trí, Tấn Tài không giấu được niềm vui mừng khi nói rằng rất nhiều gia đình ngày nay chọn cho con tiếp cận với sách từ sớm. Đường sách, hội sách, hoạt động liên quan đến sách… dần trở thành không gian giải trí cho các gia đình. Những hoạt động diễn ra liên tục và ngày càng đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, tăng trưởng về quy mô.

(Từ trái sang) Nhà báo, MC Võ Huỳnh Tấn Tài, Á hậu quốc tế Thúy Vân, doanh nhân Lê Đăng Khoa trở thành đại sứ văn hóa đọc của TP HCM

“Những người làm trong ngành in và xuất bản đã bắt nhịp kịp với xu thế, đọc vị được độc giả của mình, đặc biệt là giới trẻ. Từ đó, họ tạo ra được những ấn phẩm thu hút, thuyết phục người mua. Như cách đây vài hôm, tôi được một người anh tặng cho quyển sách về chính trị. Nó không đơn thuần chỉ có nội dung và vài tấm ảnh minh họa, mà được thể hiện bằng hình ảnh, bố cục sinh động, trực quan. Để từ đó giúp một quyển sách chính trị không còn khô khan như chúng ta đã nghĩ, mà có thể tiếp cận được với tất cả mọi người”, anh chia sẻ dưới góc nhìn của người làm báo.

Cùng với đó, các nền tảng thương mại điện tử không ngừng phát triển giúp việc đặt, mua sách trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ với vài cú click chuột, vài giờ đồng hồ sau, quyển sách mà bạn ưng ý đã được giao tận nhà.

“Ở thời đại của công nghệ, chúng ta có thể khai phá bản thân, tìm hiểu giá trị của tri thức bằng bất cứ phương thức nào mình có được. Nhiều người không tìm được sự hứng thú trong việc đọc sách giấy, nhưng họ có thể tiếp cận với nguồn tri thức thông qua các loại sách nói, podcast… Và podcast cũng là loại hình đang được nhiều bạn trẻ, những nhà sáng tạo nội dung số ưa chuộng. Với vai trò là những nhà báo, MC, chúng tôi sẽ phát triển nhiều hơn các sản phẩm này và lan tỏa chúng đến bạn đọc”, MC Tấn Tài chỉ ra.

Nhân sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai - năm 2023, nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài cùng các cộng sự đã thực hiện dự án sách nhằm đánh dấu cột mốc 5 năm của chương trình thực tế The TV Face - Gương mặt truyền hình. Tất cả các phóng viên, biên tập viên, MC chung tay thực hiện dự án này đều có bài viết trong sách, nêu những cảm nhận của mình về công việc. “Làm công việc dẫn chương trình, nhưng tôi ý thức rằng, muốn nói giỏi phải bắt đầu từ viết, muốn viết tốt lại liên quan tới đọc”, MC Tấn Tài nhấn mạnh.

Là tác giả của 2 dự án sách, nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài từng đoạt Giải thưởng quốc tế “Người có tầm ảnh hưởng trên nền tảng số - Best Influencer” do Hàn Quốc trao tặng

Với vai trò là một tác giả, Tấn Tài nhận định, thời điểm này người viết sách cần quan tâm nhiều hơn đến thị trường ngách để dễ dàng đạt được kết quả. “Như quyển sách tôi sắp ra mắt sẽ tập trung hướng tới các bạn đang làm nghề MC. Sau đó có thể mở rộng sang những người yêu thích nghề MC, yêu thích người làm MC…”, anh nói.

Cùng với những chia sẻ của mình, nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài đồng thời trăn trở: “Phải chăng đã đến lúc văn hóa đọc nên trở thành một bộ môn chính thống được đào tạo từ cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông?”. Bởi theo anh, “văn hóa” phải là những gì ăn sâu vào tiềm thức, tạo thành nền tảng, thói quen của mỗi người. Một quốc gia có được văn hóa đọc, quốc gia đó sẽ tiến lên rất nhiều, vì kho tàng kiến thức từ sách là vô tận.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai - năm 2023 là năm đầu tiên TP HCM có 10 đại sứ văn hóa đọc. Họ là những người có sức lan tỏa, truyền cảm hứng trong việc đọc. Với vai trò là đại sứ văn hóa đọc nhiệm kỳ 2023 - 2024, họ sẽ là những nhân vật tích cực quảng bá thông tin về Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ hai - năm 2023 và tham gia giao lưu trong các hoạt động có nội dung phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề.

Kỳ Hoa

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nha-bao-mc-vo-huynh-tan-tai-muon-noi-hay-phai-ren-viet-tot-de-viet-tot-thi-nen-doc-nhieu-post244562.html