Nhà báo Nhật viết về chiến tranh Việt Nam qua đời

Nhà báo Nhật Bản Minoru Omori, người nổi tiếng với các bài phóng sự về chiến tranh Việt Nam, đã qua đời ngày 25/3 tại Mỹ do viêm phổi, thọ 88 tuổi.

Ông Omori từng là phóng viên báo Mainichi và được nhận các giải thưởng danh giá dành cho các nhà báo Nhật Bản do có loạt bài phóng sự về cuộc chiến tranh Việt Nam. Năm 1960, nhà báo Omori được nhận giải thưởng Vaughn Prize (hiện nay gọi là Vaughn-Ueda Prize), giải thưởng vinh danh các nhà báo Nhật Bản vì có những đóng góp lớn trong các vấn đề quốc tế. Năm 1965, ông được nhận giải thưởng của Hiệp hội các nhà biên tập và xuất bản báo chí Nhật Bản với loạt bài phóng sự nổi tiếng có tựa đề “Đông Dương trong bùn và lửa.” Ông Omori đã chuyển đến sống tại California, Mỹ từ năm 1976, hoạt động với tư cách một nhà báo tự do và là giảng viên Khoa lịch sử trường Đại học California./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/nha-bao-nhat-viet-ve-chien-tranh-viet-nam-qua-doi/20103/39188.vnplus