Nhà báo "vòi" tiền bị khởi tố tội "cưỡng đoạt tài sản"

Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai khẳng định hành vi của Lê Hải và Lê Xuân Hải chiếm đoạt tiền của Giám đốc Công ty TNHH Vận tải ôtô Gia Lai đã cấu thành tội "Cưỡng đoạt tài sản" chứ không phải đưa và nhận hối lộ như một số tờ báo đã nêu.>> Khởi tố 2 nhà báo “vòi” tiền DN

Chiều 17/8, tại buổi họp báo thường kỳ do Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai tổ chức, Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai đã thông báo sơ bộ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Hải (47 tuổi) đăng kí thường trú ở 91/46 - Lương Ngọc Quyến, phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM (nguyên PV Báo Kinh tế nông thôn) và Lê Xuân Hải (46 tuổi) ở 62, đường Thống Nhất, phường Ia Kring, TP Pleiku, Gia Lai (có giấy giới thiệu PV Báo Kinh tế hợp tác Việt Nam, chi nhánh phía Nam), về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Viện KSND tỉnh Gia Lai cũng đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam nói trên theo quy định pháp luật. Phía Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai cho rằng, các đối tượng đã bị bắt không phải là nhà báo hoạt động thường trú trên địa bàn Gia Lai nên việc đưa thông tin trên báo chí cần chính xác, tránh ảnh hưởng uy tín của những người làm báo. Như Báo CAND đã phản ánh, Lê Hải và Lê Xuân Hải đã lợi dụng hoạt động báo chí có hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trong quá trình nhận tiền của "đối tác" để "đánh thuê", nhóm của Hải còn có hành vi đe dọa giám đốc Công ty TNHH Vận tải ôtô Gia Lai nhằm cưỡng đoạt tài sản. Từ đơn tố cáo của ông Đoàn Đức Lập- Giám đốc Công ty TNHH Vận tải ôtô Gia Lai (31-Chu Văn An, phường Phù Đổng, TP Pleiku), chiều 4/8, Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai đã bắt quả tang Lê Hải nhận số tiền 100 triệu đồng. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Lê Xuân Hải về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tại buổi họp báo, Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai cũng khẳng định hành vi của Lê Hải và Lê Xuân Hải chiếm đoạt tiền của Giám đốc Công ty TNHH Vận tải ôtô Gia Lai đã cấu thành tội "Cưỡng đoạt tài sản" chứ không phải đưa và nhận hối lộ như một số tờ báo đã nêu. Điều mà nhiều phóng viên quan tâm là đối tượng đứng ra chu cấp tiền và tài liệu để "giật dây" các "nhà báo" vì sao đến nay vẫn chưa bị khởi tố? Phía Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai cho biết, vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể được. Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cũng đề nghị cơ quan thẩm quyền khen thưởng Giám đốc Công ty TNHH Vận tải ôtô Gia Lai vì đã mạnh dạn đứng ra tố cáo tội phạm, hợp tác tốt với Cơ quan CSĐT trong quá trình điều tra, xử lý tội phạm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2009/8/118146.cand