Nhà bốc cháy trong đêm, 3 mẹ con cùng tử vong

Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã tìm cách phá cửa sắt để dập lửa cứu những người bên trong. Tuy nhiên, do ngọn lửa bốc cháy quá nhanh nên khi người dân phá được cửa thì ngôi nhà đã chìm trong biển lửa.

Sáng nay, 22/4, ông Phạm Văn Lưu, Chủ tịch UBND xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, Nam Định, xác nhận vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra lúc hơn 2 giờ sáng cùng ngày, tại cửa hàng điện tử, điện lạnh của gia đình chị Phạm Thị Thảo (36 tuổi, ở xóm Tân Lập, xã Yên Tiến), khiến chị Thảo cùng 2 con là Đỗ Thanh Xuân (10 tuổi) và Đỗ Tấn Dũng (6 tuổi) tử vong.

Vào thời điểm trên, nhiều người dân sống bên cạnh nghe tiếng kêu cứu của chị Phạm Thị Thảo liền chạy sang thì thấy ngọn lửa bốc cháy dữ dội.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm

Lúc này, người dân đã tìm cách phá cửa sắt để dập lửa cứu những người bên trong. Tuy nhiên, do ngọn lửa bốc cháy quá nhanh nên khi người dân phá được cửa thì ngôi nhà đã chìm trong biển lửa.

Theo một số người dân cho biết, ngôi nhà bị cháy có 4 người tuy nhiên thời điểm xảy ra cháy thì người chồng đang đi làm xa.

Vụ cháy khi đó cũng được báo tới Cảnh sát PCCC Nam Định và lực lượng này đã tới hiện tường dập lửa cứu người. Đến 3 giờ sáng cùng ngày, đám cháy được khống chế, 3 người trong ngôi nhà được đưa ra ngoài nhưng đã tử vong. Đến khoảng 3h sáng nay, cơ quan chức năng đã đưa thi thể 3 nạn nhân ra khỏi ngôi nhà.

Theo chính quyền địa phương, ngôi nhà bị cháy có diện tích khoảng 60 m2, kết cấu tường xây gạch đất nung, trần mái tôn xốp, trong nhà chứa hàng điện tử, vải vóc dễ cháy... nên khi gặp hỏa hoạn, ngôi nhà đã bùng cháy rất lớn.

Tại hiện trường, toàn bộ căn nhà bị thiêu rụi, nhiều xe máy trong nhà bị cháy trơ khung. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện.

Tình Anh (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/nha-boc-chay-trong-dem-3-me-con-cung-tu-vong