Nhà chung cư siêu dày đặc ở Hồng Kông được ví 'thiên đường phương Đông'

Ấn tượng trước vẻ đẹp kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và nhà chung cư 'siêu dày đặc' ở Hồng Kông, nhiếp ảnh gia người Bỉ Kris Provoost đã thực hiện loạt ảnh với tên gọi Thiên đường của phương Đông.

Loạt ảnh “Thiên đường của phương Đông” của nhiếp ảnh gia Kris Provoost mang đến góc nhìn độc đáo của Hồng Kông (Trung Quốc), nơi được bao phủ bởi cây xanh nhưng cũng là một trong những nơi có mật độ dân cư cao nhất thế giới.

"Hồng Kông cực kỳ đông đúc với mật độ dân cư dày đặc, không nơi nào khác mà bạn phải chứng kiến mật độ dân cư dày đặc như vậy. Nhìn đâu cũng thấy những tòa nhà chung cư cao tầng. Một gia đình 4 người sống trong một căn hộ có diện tích 40m2 là điều khá phổ biến”, Kris Provoost nói.

Khu chung cư cao tầng Lohas Park được phát triển bên bờ sông. (Ảnh: Dezeen)

Khu chung cư cao tầng Lohas Park được phát triển bên bờ sông. (Ảnh: Dezeen)

Các tòa nhà chung cư khổng lồ của Hồng Kông, nhiều khu được gọi là “đô thị mới”, là hệ quả của sự bùng nổ dân số trong thế kỷ qua và tình trạng thiếu đất bằng phẳng để xây dựng. Chỉ có 7% tổng diện tích đất được quy hoạch cho nhà ở.

Thực trạng này dẫn đến những khoảng không gian nhỏ giữa các ngọn núi đã được lấp đầy bằng những tòa nhà cao tầng và 25% tổng dân số sống trong các tòa nhà trên đất khai hoang.

Khu nhà ở cao tầng Choi Hung ở Kowloon. (Ảnh: Dezeen)

Theo Kris Provoost, việc thiếu không gian sống ở Hồng Kông dẫn đến chính phủ phải xây dựng nhiều tòa nhà chung cư cao hơn. Những tòa nhà nhỏ hơn đồng nghĩa với giá bán cao hơn.

Do đó, nhiếp ảnh gia người Bỉ cho rằng, có “cảm giác ngột ngạt” bao trùm và các khu vực này “đang dần trở nên không thể ở được” với nhiều người dân.

Một khu chung cư ở Aberdeen, một thị trấn phía Nam của đảo Hồng Kông. (Ảnh: Dezeen)

Ý tưởng về loạt ảnh “Thiên đường của phương Đông” của Kris Provoost xuất hiện trong thời gian dịch Covid-19, khi nhiều quốc gia và thành phố trên thế giới bị phong tỏa để ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

Ông cho rằng nếu lệnh phong tỏa được áp dụng ở Hồng Kông, do đặc thù về nhà ở, nó sẽ ảnh hưởng nặng đến sức khỏe tinh thần của nhiều người dân địa phương.

Giữa hai tòa nhà chung cư ở Tsuen Wan, một trong mười tám quận của Hồng Kông. (Ảnh: Dezeen)

"Trong khi nhiều nơi thế giới bị buộc phải phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19 thì ở Hồng Kông không có tình trạng này”, Kris Provoost nói.

Những tòa nhà chung cư tại thị trấn mới Tseung Kwan O được xây dựng trên đất khai hoang. (Ảnh: Dezeen)

Bên cạnh những tòa nhà chung cư cao tầng, một yếu tố độc đáo trong loạt ảnh của Kris Provoost là phong cảnh núi non xung quanh. Ông cho rằng, môi trường tự nhiên xung quanh này là cứu cánh cho nhiều người ở Hồng Kông, nếu lệnh phong tỏa được áp dụng thì những không gian mở này sẽ tràn ngập người.

Các tòa chung cư cao tầng ở Ấp Lôi Châu được bao bọc bởi đồi núi. (Ảnh: Dezeen)

“Qua các bức ảnh, bạn có thể thấy thiên nhiên len lỏi đến các khu nhà ở, hay đúng hơn là những khu nhà ở lấn chiếm thiên nhiên. Đây là điều làm cho Hồng Kông trở nên độc đáo”, Kris Provoost chia sẻ.

Khu chung cư cao tầng Lohas Park nhìn từ xa. (Ảnh: Dezeen)

Theo Kris Provoost, không có nơi nào trên thế giới có đường nét phân chia giữa thành phố và thiên nhiên rõ rệt như Hồng Kông. Người ta có thể sống trong một khu nhà chật chội cao tới 70 tầng, nhưng vẫn có một ngọn núi sừng sững gần đó.

Hương Quỳnh (Theo Dezeen)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nha-chung-cu-sieu-day-dac-o-hong-kong-duoc-vi-thien-duong-phuong-dong-2127367.html