Nhà cung cấp cho Apple sa thải hàng chục nghìn lao động

Theo các nguồn tin trong ngành, việc cắt giảm nhân sự sớm đang diễn ra trong khắp chuỗi cung ứng iPhone.

Ảnh: GettyImages

Các nhà cung cấp sản phẩm cho Apple đang sa thải hàng chục nghìn việc làm thời vụ ở thởi điểm sớm hơn nhiều so với hàng năm khi mà ngành này đang trải qua thời kỳ kinh doanh khó khăn nhất trong một thập kỷ, theo tin từ báo Nikkei.

Theo một nguồn tin thân cận với vụ việc, khoảng 50 nghìn lao động thời vụ đã bị sa thải từ tháng 10/2018 đến nay. Nhóm lao động này làm việc tại nhà máy của Foxconn tại Trịnh Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Thông thường, những lao động này sẽ được tuyển dụng để làm việc trong khoảng thời gian từ tháng 8/2018 cho đến giữa hoặc cuối tháng 1/2019, khi lực lượng lao động này bị sa thải trong mùa thấp điểm sản xuất iPhone.

Quy mô sa thải lao động không tồi tệ hơn so với những năm trước đó, chỉ đơn giản họ bị sa thải sớm hơn so với thường lệ, theo các nguồn tin trong ngành. Một nguồn tin giấu tên có hiểu biết về Foxconn nói: “Năm nay khác ở chỗ người lao động quản lý dây chuyền sản xuất bị yêu cầu phải rời đi trước khi năm kết thúc”.

Một số nhà cung cấp iPhone quan trọng khác cũng đã sa thải nhân viên sớm hơn thường lệ khi mà nhóm công ty này gặp khó với việc nhu cầu đối với sản phẩm biểu tượng của Apple đi xuống.

Trong tháng này, hãng sản xuất điện thoại iPhone đã gây sốc thị trường bằng cảnh báo doanh thu giảm trong quý cuối cùng của năm 2018.

Năm nay, mọi chuyện sẽ còn khó khăn hơn khi mà thị trường điện thoại thông minh được dự báo sẽ sụt giảm mạnh hơn về doanh số bán hàng, cùng lúc đó, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc cũng tác động xấu đến hoạt động kinh doanh iPhone.

Pegatron, công ty lắp ráp iPhone lớn thứ 2, đã bắt đầu đuổi lao động thời vụ vào tháng 11/2018.

Một nguồn tin thân cận với công ty cho biết theo thông lệ, công ty sẽ giảm quy mô từ khoảng 200 nghìn lao động xuống khoảng 100 nghìn lao động - mức tối thiểu để đảm bảo cho hoạt động thường ngày, đối với năm 2018, điều này xảy ra sớm hơn thương lệ bởi nhu cầu tiêu thụ điện thoại iPhone yếu.

Theo các nguồn tin trong ngành, việc cắt giảm nhân sự sớm đang diễn ra trong khắp chuỗi cung ứng iPhone. Một nhà cung cấp quan trọng có trụ sở tại Thâm Quyến đã yêu cầu 4 nghìn công nhân nghỉ dài hạn từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019. Công ty chưa quyết định về việc có sa thải những lao động trên hay không, quyết định sẽ chỉ được công bố vào tháng 3/2019.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/nha-cung-cap-cho-apple-sa-thai-hang-chuc-nghin-lao-dong-3490012.html