Nhà dân ở Sơn La, Yên Bái bị gió lốc thổi tung mái, 1 người mất tích

Ít nhất 1 người mất tích, gần 300 nhà dân ở 2 tỉnh Sơn La, Yên Bái bị gió lốc thổi tung mái ở các mức độ khác nhau. Nhiều diện tích cây trồng của người dân cũng bị thiệt hại

PV/Lê Hạnh-VOV- Tây Bắc thông tin, gió lốc kèm theo mưa lớn xảy ra trong chiều ngày 2/6 đã làm sập một kho nông sản diện tích 2.500m2 và tốc mái 36 ngôi nhà của người dân ở xã Yên Hưng, huyện Sông Mã , tỉnh Sơn La.

Một kho thu mua nông sản tại huyện Sông Mã, Sơn La bị sập do gió lốc, mưa lớn.

Một kho thu mua nông sản tại huyện Sông Mã, Sơn La bị sập do gió lốc, mưa lớn.

Trận mưa kéo dài khoảng 15 phút đã gây thiệt hại ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng, rất may không có thiệt hại về người.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã về cơ sở, huy động các nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ” để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho người dân.

Yên Bái: 1 người mất tích, hơn 240 nhà bị thiệt hại do dông lốc

PV Thừa Xuân/VOV- Tây Bắc dẫn báocáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 16 giờ chiều nay (3/6), trận mưa kèm dông lốc xảy ra vào tối qua 2/6 đã làm một người mất tích và 244 ngôi nhà bị thiệt hại.

Nhà dân bị tốc mái

Người bị mất tích là ông Nông Văn Thắng, sinh năm 1975, ở xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, do gió mạnh làm lật thuyền trên hồ Thác Bà.

Trong số 244 ngôi nhà bị thiệt hại ở địa bàn các huyện Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Yên Bình và thị xã Nghĩa Lộ, thì có 4 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 5 nhà hư hỏng trên 70%.

Cành cây gãy đổ vào nhà.

Về nông nghiệp, thiệt hại gần 24 héc ta lúa, ngô và cây trồng lâu năm.

Mưa dông cũng làm tốc mái một số trường học, Hội trường thôn và gãy đổ cột điện, nhà xưởng trên địa bàn các địa phương. Ước tính thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng.

Quế nhiều năm tuổi bị gãy đổ

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã triển khai các biện pháp khắc phục. Ông Bàn Phúc Hín, Chủ tịch UBND xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên - nơi có hơn 50 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau cho biết: "Có nhà tốc mái 100%, có nhà thì 30 đến 40%. Xã đã cho cán bộ đến lập biên bản thống kê thiệt hại và vận động tổ chức đoàn thể, bà con trong thôn hỗ trợ các gia đình khắc phục".

Sau trận mưa ngắn kèm dông lốc vào tối qua, hôm nay 3/6, thời tiết trên địa bàn tỉnh Yên Bái nắng nóng trở lại.

Tuy nhiên, trước diễn biến bất thường của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các địa phương song song với công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả, cần tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết để chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời./.

Nhóm PV-CTV/VOV- Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nha-dan-o-son-la-yen-bai-bi-gio-loc-thoi-tung-mai-1-nguoi-mat-tich-post1024285.vov