Nhà đầu tư chứng khoán Mỹ 'đóng băng' giao dịch trước thềm quyết định lãi suất của Fed

Trong ngày thứ Ba, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, ông Abdulaziz bin Salman, khẳng định rằng Saudi Aramco đã khôi phục được khoảng 50% sản xuất bị tổn hại do vụ tấn công.

Ảnh: Bloomberg

Phiên giao dịch ngày thứ Ba thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhẹ, cổ phiếu phòng hộ lên điểm. Nhà đầu tư hướng sự chú ý đến quyết định lãi suất từ Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sau khi cuộc tấn công vào cuối tuần qua tại Trung Đông gây rối loạn thị trường năng lượng.

Đóng cửa phiên ngày thứ Ba, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 33,98 điểm tương đương 0,1% lên 27.110,80 điểm. S&P 500 tăng 7,74 điểm tương đương 0,3% lên 3.005,70USD/ounce, cổ phiếu các công ty bất động sản thuộc S&P 500 tăng điểm. Cổ phiếu các công ty ngành hàng tiêu dùng thiết yếu tăng 0,9%. Chỉ số Nasdaq tăng 32,47 điểm tương đương 0,4% lên 8.186,02 điểm.

Trước đó trong phiên ngày thứ Hai, chỉ số Dow Jones giảm 142,7 điểm tương đương 0,5% xuống 27.076,82 điểm. Chuỗi 8 phiên tăng điểm chấm dứt. Chỉ số S&P 500 giảm 9,43 điểm tương đương 0,3% xuống 2.997,96 điểm còn chỉ số Nasdaq giảm 23,17 điểm tương đương 0,3% xuống 8.153,54 điểm.

Nhà đầu tư chứng khoán phố Wall như vậy đã không quá quan tâm đến cú sốc dầu mỏ vốn gây tổn hại đến niềm tin của nhà đầu tư trước thềm buổi họp chính sách lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Saudi Arabia, nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới, công bố hoạt động sản xuất dầu tại nước này sẽ sớm trở lại bình thường từ thời điểm cuối tháng này sau khi vào cuối tuần qua các cơ sở sản xuất năng lượng của Saudi Arabia bị tấn công bởi tên lửa gây hao hụt sản lượng ước khoảng 5,7 triệu thùng/ngày.

Trong ngày thứ Ba, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, ông Abdulaziz bin Salman, tuyên bố Saudi Aramco đã khôi phục được khoảng 50% sản xuất bị tổn hại do vụ tấn công. Wall Street Journal trong khi đó đưa tin rằng cơ sở sản xuất năng lượng của Saudi Arabia hiện vẫn cung cấp cho khách hàng đủ lượng dầu tương đương mức trước cuộc tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày thứ Ba khẳng định rằng ông không hề hào hứng gặp với Tổng thống Iran Hassan Rouhani bền lề cuộc họp thường niên của đại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng này.

Trong cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang kẹt với quá nhiều thông tin, ông cũng ngụ ý đến việc sẽ trả đũa Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Trump lại tỏ ra ngại ngần không muốn buộc tội trực tiếp Iran nhưng nói rằng theo bằng chứng cung cấp bởi các cơ quan tình báo Mỹ, Iran có thể đứng đằng sau các cuộc tấn công.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/vang-tien/nha-dau-tu-chung-khoan-my-dong-bang-giao-dich-truoc-them-quyet-dinh-lai-suat-cua-fed-3520895.html