Nhà đầu tư ngoại tăng mạnh góp vốn, mua cổ phần

Trong khi nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cam kết vào Việt Nam bị sụt giảm nhiều trong 2 tháng đầu năm thì lượng nhà đầu tư ngoại lại tăng mạnh việc góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp trong nước.

Nhà đầu tư ngoại tăng mạnh đầu tư thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp trong nước. Trong ảnh là tòa nhà Kumho Asiana Plaza ở TPHCM trước đây đã được đổi chủ và đã được đổi thành mplaza Saigon -Ảnh minh họa: Hùng Lê

Tăng mạnh đầu tư gián tiếp

Theo số liệu mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố vào ngày 28-2, trong 2 tháng đầu năm nay (tính đến ngày 20-2 rồi), cả nước có 873 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 1,25 tỉ đô la Mỹ, tăng tới 102,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó có 471 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp 858,87 triệu đô la và 402 lượt góp vốn, mua cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với tổng giá trị vốn góp 394,5 triệu đô la.

Điều này cho thấy hoạt động đầu tư nước ngoài ở Việt Nam thông qua hình thức này tiếp tục gia tăng với tốc độ nhanh hơn so với trước đây. Bên cạnh chính sách và luật của Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi và thông thoáng hơn cho nhà đâu tư như việc góp vốn, mua cổ phần sẽ không phải thực hiện đăng ký đầu tư như với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài thì một lý do khác được cho là thị trường Việt Nam có nhiều tiềm năng cũng như "hàng hóa" tương đối dồi dào.

Do vậy, theo giới phân tích, nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn phương thức đầu tư này, vừa không mất thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, vừa nhanh chóng tiếp cận thị trường Việt Nam.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20-2, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,7 tỉ đô la, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc đầu tư thông qua hoạt động góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp nước ngoài cũng đồng thời phản ánh về xu hướng của dòng vốn ngoại trong hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A) tại thị trường Việt Nam. Bởi trên thực tế, M&A được coi là con đường nhanh nhất để các doanh nghiệp thâm nhập thị trường nội địa.

Giảm đầu tư trực tiếp

Trong khi đó, theo Cục Đầu tư nước ngoài, cùng thời gian trên nguồn vốn FDI cam kết vào Việt Nam lại bị sụt giảm mạnh. Cụ thể, cả nước có 411 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 1,39 tỉ đô la, bằng 68,6% so với cùng kỳ năm ngoái; và có 133 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm hơn 700 triệu đô la, giản 7,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng do thời điểm tháng 2 rồi phần lớn thời gian rơi vào dịp nghĩ Tết Nguyên đán nên chưa thể kết luận rằng việc sụt giảm nguồn vốn FDI cam kết này là xu thế hay nhất thời. Bởi lẽ trước đó giới phân tích và nhà đầu tư dự báo vốn FDI cam kết trong năm nay và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục tăng khi niềm tin của nhà đầu tư vào Việt Nam rất lớn nhờ kinh tế vĩ mô tăng trưởng cao và ổn định.

Mặt khác, việc tổ chức thành công hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ( APEC) 2017 của Việt Nam diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11 rồi cũng thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp lớn của thế giới.

Do vốn FDI cam kết vào Việt Nam bị sụt giảm mạnh nên tính chung trong 2 tháng đầu năm nay, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài bằng 98,2% so với cùng kỳ năm 2017, đạt là 3,34 tỉ đô la.

Theo lĩnh vực đầu tư, báo cáo của Cơ quan xúc tiến đầu tư cho thấy, trong 2 tháng đầu năm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đạt 1,83 tỉ đô la, chiếm 54,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực xây dựng đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 345,4 triệu đô la, chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký 312,1 triệu đô la, chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Hùng Lê

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/269466/nha-dau-tu-ngoai-tang-manh-gop-von-mua-co-phan.html