Nhà đầu tư Qatar muốn mua lại Manchester United

Tờ Daily Mail của Vương quốc Anh đưa tin các nhà đầu tư Qatar đang lên kế hoạch mua lại câu lạc bộ Manchester United.

Theo nguồn tin ban đầu, các nhà đầu tư này là "một nhóm các cá nhân tư nhân, giàu có" đến từ Qatar, quốc gia vừa tổ chức World Cup 2022.

Vào tháng trước, công ty INEOS của tỷ phú người Anh Jim Ratcliffe đã chính thức tham gia quá trình đàm phán mua lại Manchester United sau khi gia đình Glazer để ngỏ khả năng kêu gọi vốn đầu tư cho đội bóng hoặc bán đứt.

Hãng tin Bloomberg hồi đầu năm cũng cho biết Qatar Sports Investments (QSI), công ty sở hữu đội bóng nước Pháp Paris St Germain, đang xem xét việc mua lại toàn bộ cổ phần của một trong hai câu lạc bộ hàng đầu nước Anh là Manchester United hoặc Liverpool.

Người hâm mộ Manchester United từ lâu đã kêu gọi thay đổi chủ sở hữu đội bóng và gia đình Glazer đã trở thành mục tiêu chỉ trích dữ dội do tỏ ra không mặn mà đầu tư tiền bạc cho câu lạc bộ.

Vào tháng 4, hàng nghìn người đã biểu tình bên ngoài sân vận động Old Trafford, đốt pháo sáng và kêu gọi nhà Glazer "rút khỏi câu lạc bộ".

Khoản nợ ròng của Manchester United đã tăng lên 515 triệu bảng (620,42 triệu USD) vào tháng 9.

Bắc Hiệp

Theo Reuters

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/nha-dau-tu-qatar-muon-mua-lai-manchester-united-post130223.html