'Nhà di sản' ở Huế bị cho thuê: Từng được khánh thành rất trang trọng

Liên quan đến sự việc 'Nhà di sản' ở Huế bị UBND phường Thuận Lộc, thành phố Huế cho tư nhân thuê để làm phòng tập gym vì cho rằng đó là tài sản của phường, hiện tại, một số tư liệu cũ tìm thấy được cho thấy ngôi nhà số 117 Lê Thánh Tôn (số 73 cũ) đã được khánh thành rất trang trọng với sự tham dự của nhiều quan chức trong và ngoài nước.

Mặt trước "Nhà di sản" Huế đang bị cho tư nhân thuê để làm phòng tập gym mà theo ý kiến của UBND phường vì nơi đây là địa bàn trọng điểm về ma túy nên cần một sân chơi lành mạnh?! Ảnh: NĐT

Trong tư liệu tìm thấy được ở báo Thừa Thiên-Huế cho thấy, ngôi nhà 117 Lê Thánh Tôn (số cũ 73) được khánh thành rất trang nghiêm sau khi hoàn thành trùng tu vào năm 2000.

"Chiều 14.4 tại số nhà 73 Lê Thánh Tôn, UBND Thành phố Huế tổ chức khai trương Nhà di sản. Đến dự có ông Lê Viết Xê - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Nguyễn Việt Tiến - Chủ tịch UBND Thành phố Huế; đại diện các cơ quan ban ngành trên địa bàn. Về phía Pháp có sự tham gia của ông Christian Poncelet - Chủ tịch Thượng nghị viện nước Cộng hòa Pháp, Đại sứ Pháp tại Việt Nam và đại diện cộng đồng đô thị Lille và nhiều quan chức cùng đi"- bản tin trên báo Thừa Thiên-Huế với tiêu đề "Khai trương Nhà di sản 73 Lê Thánh Tôn" nêu rõ.

Bản tin đăng tải việc khánh thành ngôi "Nhà di sản" 73 Lê Thánh Tôn trên báo Thừa Thiên-Huế. Ảnh: Tư liệu báo TT-Huế

Bản tin đăng trên báo Thừa Thiên-Huế cũng cho thấy, Nhà di sản số 73 Lê Thánh Tôn được khởi công trùng tu từ tháng 7.1999, với kinh phí 300.000Franc do Cộng đồng Đô thị Lille tài trợ bao gồm các hạng mục phục hồi các cấu kiện cấu kiện gỗ bị hư hỏng, lợp lại mái, phục hồi các chi tiết trên mái, cải tạo sân vườn cây cảnh và các công trình khác.

"Công trình này được xem như là sự bắt đầu cho việc phục hồi, trùng tu các ngôi nhà cổ trong di sản vật thể của Huế. Một cuộc triển lãm ảnh thuộc chương trình dự án bảo tồn và phát huy di sản thành phố bao gồm ảnh của 4 tác giả Việt Nam và Pháp cũng đồng thời được tổ chức tại nhà di sản nhân dịp này"-nội dung bản tin ghi rõ.

Ở một diễn biến khác, trong một cuộc họp do UBND phường Thuận Lộc chủ trì, các ý kiến của những lãnh đạo UBND phường qua các thời kỳ đều khẳng định ngôi nhà 117 Lê Thánh Tôn (số cũ 73) là tài sản của phường và không phải "Nhà di sản". Văn bản này đều được lãnh đạo và nguyên lãnh đạo phường Thuận Lộc ký tên và gởi cho UBND TP. Huế.

Như báo Lao Động đã thông tin, ngôi nhà ở số 117 Lê Thánh Tôn, phường Thuận Lộc, TP.Huế đang bị cho thuê để làm trung tâm thể dục-thể thao đã tạo ra dư luận xấu về việc một ngôi "nhà di sản" được trùng tu bài bản từ nguồn lực đến từ nước Pháp nhưng bị ứng xử xa lạ với văn hóa xứ Huế.

Nguyễn Đắc Thành

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/nha-di-san-o-hue-bi-cho-thue-tung-duoc-khanh-thanh-rat-trang-trong-576485.ldo