Nhà đương kim vô địch thị uy sức mạnh tại Champions League

Mặc dù phải đối đầu với một đối thủ vô cùng khó chịu là Atletico Madrid, nhưng Bayern Munich đã thể hiện sức mạnh của nhà đương kim vô địch với chiến thắng ấn tượng 4-0 trong ngày mở màn Champions League.

Bước vào trận đấu với đối thủ vô cùng khó chịu là Atletico Madrid, Hùm xám có duy nhất 1 sự thay đổi so với trận đấu cuối tuần tại Bundesliga khi Serge Gnabry vắng mặt vì dính Covid-19 thay thế cho anh là Thomas Muller.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Atletico nhập cuộc khá ấn tượng. Đại diện tới từ Tây Ban Nha thậm chí còn suýt mở được tỷ số ở ngay phút thứ 3 sau tình huống Lodi căng ngang từ cánh trái thuận lợi cho Suarez nhưng tân binh của Atletico lại vào hơi chậm.

Nhưng chỉ sau khoảng 5 phút đầu lép vế, Bayern đã lập lại trật tự khi áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận nhờ khả năng pressing ấn tượng. Phút 14, Niklas Sule đưa bóng dội cột dọc khung thành Jan Oblak ở tình huống phạt góc.

Đến phút 28, cuối cùng bàn mở tỉ số đã đến với Bayern. Sau pha lăn xả lấy bóng, Kimmich bình tĩnh quan sát rồi tung ra đường chuyền đẳng cấp xé toang hàng phòng ngự Atletico, đặt Coman vào thế thuận lợi.

Ngôi sao người Pháp không mắc bất cứ sai lầm nào với cú dứt điểm lạnh lùng đưa Hùm xám vượt lên.

Chỉ 4 phút trước khi hiệp 1 khép lại, Bayern có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-0. Tận dụng pha mất bóng vô duyên của Koke, Coman có pha đảo người kỹ thuật trong vòng cấm Atletico và chuyền ra cho Goretzka ở vị trí thuận lợi.

Tiền vệ người Đức khống chế hợp lý và tung ra cú dứt điểm đầy quyết đoán đưa bóng khẽ chạm chân Lodi đi vào lưới.

Ngay đầu hiệp 2, tưởng chừng Atletico đã có bàn gỡ sau cú dứt điểm của Felix nhưng bàn thắng không được công nhận bởi Suarez rơi vào thế việt vị và cản tầm nhìn của Neuer. Sau tình huống phủ đầu bất thành này, đội khách lại bị Bayern áp đảo và buộc phải co mình phòng ngự.

Phút 64, Tolisso nâng tỷ số lên thành 3-0 bằng siêu phẩm "nã đại bác" từ cự ly phải đến 30m. Thủ môn Oblak dù bay người hết cỡ cũng không thể chạm tay vào bóng.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 71, tỉ số đã là 4-0 cho Bayern. Muller là người kiến tạo với đường chọc khe cho Coman thoát xuống hết sức trống trải phía cánh phải. Tuyển thủ Pháp dùng kĩ thuật loại bỏ Felipe rồi hạ gục Oblak một cách dễ dàng.

Giành chiến thắng với tỉ số 4-0 trước một trong những đội bóng khó chơi bậc nhất châu Âu, Bayern đã thể hiện rõ sức mạnh của nhà đương kim vô địch Champions League.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nha-duong-kim-vo-dich-thi-uy-suc-manh-tai-champions-league-214566.html