Nhà ga 85 năm ở Nha Trang trước khi di dời ra ngoại thành

Tỉnh Khánh Hòa đồng ý di dời ga Nha Trang ra ngoại thành để thực hiện việc quy hoạch và xây dựng phương án bảo tồn, sử dụng ga hợp lý, phát huy hiệu quả.

Ga Nha Trang được khánh thành ngày 2/9/1936, tọa lạc tại phường Phước Tân, TP Nha Trang.

Công trình này được xây dựng theo kiến trúc châu Âu. Ga Nha Trang từng được xem là nhà ga đẹp nhất nhì Đông Dương, chỉ sau ga Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Kiến trúc độc đáo của ga Nha Trang gần như được giữ nguyên vẹn sau 85 năm được đầu tư xây dựng.

Nơi đây là chứng tích việc người dân Khánh Hòa đứng lên đấu tranh, nổ súng chống thực dân Pháp vào ngày 23/10/1945.

Ga Nha Trang được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Ga Nha Trang hỗn hợp hành khách và hàng hóa. Bình quân mỗi ngày có 34 chuyến tàu ra vào ga Nha Trang, trong đó hơn một nửa là tàu khách. Dịp lễ, Tết có 46 đến 50 chuyến tàu qua ga mỗi ngày.

Ga Nha Trang năm ở vị trí trung tâm TP Nha Trang, với thiết kế đường vòng bóng đèn - tàu vào, ra cùng một lối. Đây là kiểu thiết kế nhà ga độc đáo duy nhất trên cả nước.

Hiện, gần 1.000 hộ dân sinh sống hai bên đường ray với chiều dài khoảng 2 km đã tạo hàng chục điểm giao cắt giữa đường dân sinh và đường sắt.

Hệ thống đường sắt giao cắt với nhiều tuyến đường lớn như 23/10, Lê Hồng Phong... nên đã tạo ra ùn tắc cục bộ mỗi khi có tàu ra vào ga.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc di dời ga Nha Trang là để thực hiện việc quy hoạch và xây dựng phương án bảo tồn, sử dụng ga sau khi di dời bảo đảm hợp lý, phát huy hiệu quả.

Sau khi di dời, một phần ga Nha Trang sẽ giao cho doanh nghiệp xây dựng trung tâm thương mại, nhà cao tầng.

Ga Nha Trang, phường Phước Tân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Goole Maps.

An Bình - Hải Đình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nha-ga-85-nam-o-nha-trang-truoc-khi-di-doi-ra-ngoai-thanh-post1265685.html