Nhà giàu Việt chi 'khủng' sắm đồ chơi Tết thế nào?

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp đến Tết Nguyên đán, không ít đại gia Việt lại gây sửng sốt bởi mạnh tay chi tiền để mua những món đồ siêu đắt đỏ.

Gần Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, một đại gia An Giang gây xôn xao dư luận khi "chốt đơn" cây mai vàng hơn 50 tuổi với giá 4 tỷ đồng chỉ trong 10 phút thương lượng. Ảnh: Dân trí

Gần Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, một đại gia An Giang gây xôn xao dư luận khi "chốt đơn" cây mai vàng hơn 50 tuổi với giá 4 tỷ đồng chỉ trong 10 phút thương lượng. Ảnh: Dân trí

Vị đại gia này đã trả trước 2 tỷ đồng và gửi lại để tiếp tục bày ở chợ hoa xuân cho mọi người chiêm ngưỡng trước khi đem về nhà trưng Tết. Ảnh: Báo giao thông

Cây mai cổ thụ có kích thước 1,1 mét, tán rộng khoảng 8m, chiều cao 5m. Ảnh: Báo giao thông

Không chỉ mai, những cây đào cổ thụ nhiều dáng, thế có tuổi đời khoảng 40-100 năm được đại gia Việt đặc biệt quan tâm. Ảnh: Báo công thương

Dịp Tết Nhâm Dần 2022, trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) xuất hiện gốc đào gần 100 tuổi được rao bán với giá 200 triệu đồng, giá thuê là 180 triệu đồng. Ảnh: Tiền phong

Ngoài cây cảnh, những sản phẩm “siêu sang” như đông trùng hạ thảo Tây Tạng nguyên con 100% tự nhiên với giá hàng chục triệu đồng đến hàng tỷ đồng cũng là quà Tết được giới đại gia săn lùng. Ảnh: Shopee

Tượng hổ mạ vàng - linh vật của năm Nhâm Dần 2022 cũng là mặt hàng được giới nhà giàu săn lùng làm quà biếu Tết dù giá tới vài chục triệu đồng. Ảnh: Zing

Đáng chú ý, có bức tượng hổ oai phong bên cây mai vàng trị giá tới 80 triệu đồng. Ảnh: Zing

Bên cạnh đó, giới nhà giàu còn không tiếc tiền đặt phòng tại khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: Bình An Village

Ngoài khu nghỉ dưỡng, khách sạn hạng sang thì du thuyền cao cấp cũng là xu hướng trong kỳ nghỉ. Ảnh: Avana Retreat

Video: Rực rỡ những cây hoa giấy cảnh chơi Tết. Nguồn: HANOITV

Hoàng Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/nha-giau-viet-chi-khung-sam-do-choi-tet-the-nao-1653806.html