Nhà giàu Việt chơi xe Rolls-Royce, 10 năm 'bay' đôi chục tỷ

Siêu xe sang Rolls-Royce Phantom 2008, đang được rao bán tại TP.HCM với mức giá 10 tỷ đồng sau 10 năm sử dụng.

Vào thời điểm 2008, một chiếc xe sang Rolls-Royce Phantom được đưa về nước có thể chạm mức giá lên đến 1,6 triệu USD (tương đương 26 tỷ đồng vào thời điểm năm 2008) hoặc hơn thế. Tại thời điểm này, mẫu xe đã qua sử dụng có mức giá rẻ hơn rất nhiều so với mức giá ban đầu.

Chiếc Phantom siêu sang đời 2008.

10 năm kể từ khi đăng ký, xe mới chạy được gần 40.000 km, tức mỗi năm chỉ "loanh quanh" trung bình 4.000 km, hay mỗi ngày đi 11 km.

Rolls-Royce Phantom được xem là dòng xe chuẩn mực của xe sang. Ra đời thế hệ đầu tiên từ năm 2003, dòng xe này được giới chuyên môn đánh giá cao về nhiều mặt.

Chiếc Rolls-Royce Phantom được rao bán có phong cách thiết kế hiện đại với hình dáng hộp đặc trưng - một lối thiết kế rất đẳng cấp với điểm đặc biệt ở ngoại hình là biểu tượng Spirit of Ecstasy mạ vàng.

Bên ngoài chiếc Phantom có màu đen kết hợp dải màu bạc trải dài từ nắp ca-pô xuống phần đuôi xe.

Các chi tiết ở nội thất là một quá trình chế tạo phức tạp và tỉ mỉ. Sau thời gian gần 10 năm sử dụng. Giống những chiếc Rolls-Royce khác, mẫu Phantom đời 2008 sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như ốp gỗ quý, da bọc đắt tiền cùng nhiều đặc điểm ấn tượng khác.

Đặc biệt, thảm lót sàn bằng lông cừu là một trong những đặc điểm nhận dạng của dòng xe siêu sang.

Tấm lót sàn bằng da cừu trên chiếc Rolls-Royce Phantom 2008

Trên bề mặt gỗ ốp ở táp-lô là chữ Phantom cùng hệ thống âm thanh High-End Lexicon, đầu DVD/CD 6 đĩa.

Nội thất xe với bộ ghế da bò thuộc loại hảo hạng chủ yếu nhập khẩu từ Đức. Ghế ngồi có sưởi, logo RR thêu trên tựa đầu với chỉ may màu tương phản.

Các nghệ nhân ở nhà máy Goodwood của Rolls-Royce luôn sử dụng loại da được lấy từ bò đực thay vì da bò cái vì da bò cái có những mảng da mỏng hơn so với phần còn lại nên chất lượng và độ dai của da kém hơn.

Rolls-Royce đã sử dụng các vật liệu cách âm tốt nhất cho Phantom, vì thế tiếng ồn sẽ khó mà lọt vào cabin siêu sang khi bốn cánh cửa được khép lại. Trần xe còn được bố trí hàng ngàn bóng đèn LED nhỏ, tạo nên khung cảnh một "bầu trời sao sáng" về đêm.

Xe được trang bị khối động cơ V10, dung tích 6,75L, sản sinh công suất 452 mã lực và mất 5,7 giây để tăng tốc 0-100 km/h.

Những trang bị, công nghệ và sức mạnh của chiếc xe Rolls-Royce Phantom đủ để giúp siêu sedan sang trọng này có thể băng băng trên đường giống như một "du thuyền mặt đất". Tuy nhiên, với mức giá 9,5 tỷ đồng cho chiếc Phantom đời 2008, khách hàng có thể "đập hộp" một mẫu xe sang khác đời mới hơn như Mercedes-Maybach S500 hàng "lướt".

Nguồn Người Đưa Tin: https://xe.nguoiduatin.vn/517/nha-giau-viet-choi-xe-rolls-royce-10-nam-bay-doi-chuc-ty-355531.html