Nhà Glazer tiếp tục trì hoãn việc bán MU

Thương vụ bán Man United dự kiến vẫn còn kéo dài khi nhà Glazer vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng.

Nhà Glazer vẫn đang phải đối diện với những chỉ trích lớn. Phần đông cổ động viên đội bóng đều vui mừng trước thông tin các ông chủ người Mỹ muốn bán cổ phần ở Man United. Sir Jim Ratcliff và Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani là những ứng viên duy nhất có thể giành chiến thắng cuộc đua. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận.

Nhà Glazer tiếp tục trì hoãn việc bán MU

Theo tờ Telegraph, một thỏa thuận trong tháng Năm có thể xem là điều khó xảy ra. Kỳ chuyển nhượng hè sẽ mở cửa từ ngày 10/6 nhưng HLV Ten Hag vẫn chưa biết rõ ngân sách chuyển nhượng, vì sự trì hoãn của nhà Glazer. Tờ Athletic cho biết bất đồng nội bộ giữa nhà Glazer là yếu tố chính khiến cho việc bán Man United bị trì hoãn.

Việc phải chờ đợi quá lâu khiến Sheikh Jassim dần mất kiên nhẫn. Mới đây, tỷ phú Qatar đã gửi một lời đề nghị mới với giá trị lớn hơn để sớm tiếp quản Man United. Tuy thế, nhà Glazer được cho là ưu tiên bán Man United cho Sir Jim Ratcliffe. Người giàu nhất nước Anh đã đề nghị mua lại 69% cổ phần của câu lạc bộ. Ông cũng đang đưa ra một lời đề nghị mua lại 50,1% cổ phần của câu lạc bộ và cho phép Avram và Joel Glazer ở lại.

Có những thông tin cho rằng nhà Glazer có thể quyết định không bán hết cổ phần tại Man United. Có 3 công ty đầu tư của Mỹ là Elliott Management, Carlyle Group và Ares Management đã đưa ra một phương án cho nhà Glazer bằng cách hỗ trợ tài chính thông qua việc mua lại một phần nhỏ cổ phần của câu lạc bộ.

Theo Thể thao & Văn hóa

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/nha-glazer-tiep-tuc-tri-hoan-viec-ban-mu/20230519020412941