Trung Quốc và Nga tiếp tục gia hạn Hiệp ước láng giềng hữu nghị

Hai bên đã ra Tuyên bố chung, chính thức gia hạn 'Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung Quốc-Nga'

Chiều nay (28/6), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến thứ hai sau 6 tuần.

Cuộc gặp trực tuyến giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với Trung Quốc, khi chỉ còn 3 ngày nữa nước này sẽ kỷ niệm trọng thể 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và hai nước kỷ niệm 20 năm ký kết “Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung - Nga”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp ở Brazil hồi tháng 11/2019. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc gặp, nguyên thủ hai nước đã đồng ý gia hạn hiệp ước này.

Ông Tập Cận Bình khẳng định, hợp tác chặt chẽ Trung - Nga đã đem lại năng lượng tích cực cho cộng đồng quốc tế khi thế giới đang trong thời kỳ bất ổn và biến đổi, nhân loại gặp phải nhiều khủng hoảng trong quá trình phát triển. Chủ tịch Trung Quốc cho rằng, hợp tác Trung - Nga đã tạo lập hình mẫu cho mối quan hệ quốc tế kiểu mới.

Ông Tập nhấn mạnh, “Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung - Nga” xác lập quan điểm “đời đời hữu nghĩ” phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước và chủ đề của thời đại là hòa bình và phát triển, là thực tiễn sinh động về việc xây dựng một mối quan hệ quốc tế kiểu mới.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự dẫn dắt của tinh thần hiệp ước này, Trung Quốc và Nga sẽ tiếp tục dồn tâm dốc sức, quyết tâm tiến về phía trước, dù con đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai.

Đây là cuộc gặp trực tuyến thứ hai giữa nguyên thủ hai nước trong vòng 6 tuần qua sau khi chứng kiến lễ khởi công dự án hợp tác năng lượng hạt nhân song phương vào ngày 19/5 mới đây.

Kể từ tháng 3/2020, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã tiến hành 5 cuộc điện đàm. Ngày 28/12/2020, hai nhà lãnh đạo từng cho biết, nhân kỷ niệm 20 năm “Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung – Nga”, hai nước đang hướng tới mức độ hợp tác cao hơn và quy mô rộng hơn vào năm 2021./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-va-nga-tiep-tuc-gia-han-hiep-uoc-lang-gieng-huu-nghi-869722.vov