Nhà hàng, quán ăn ở Ninh Thuận được phục vụ tại chỗ

Để thích ứng an toàn, linh hoạt nhằm khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế, tỉnh Ninh Thuận đã ban hành quy định tạm thời áp dụng các biện pháp kiểm soát có hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, cho phép nhà hàng, quán ăn tại các 'vùng vàng' được phục vụ khách tại chỗ.

Nhiều quán cà-phê trên đường Trần Quang Diệu, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã mở cửa phục vụ khách.

Nhiều quán cà-phê trên đường Trần Quang Diệu, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã mở cửa phục vụ khách.

Ngày 26/11, ghi nhận trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho thấy các quán kinh doanh nước giải khát, cà-phê… đã mở cửa tiếp đón khách trở lại; chủ quán và khách tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Một chủ quán cà phê trên đường Trần Quang Diệu, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm cho biết, tất cả nhân viên phục vụ đều tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Trước khi mở cửa phục vụ, quán đã lắp đặt các màn chắn, sắp xếp lại bàn ghế có khoảng cách từ 4-6m bảo đảm chỗ ngồi an toàn phòng Covid-19 cho khách. Trước khi vào bên trong quán, khách được hướng dẫn quét mã QR.

Khách uống cà-phê tuân thủ quy định “5K”.

Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm Phạm Huy Hoàng, cho biết, phường vẫn duy trì tổ tuần tra, kiểm soát lưu động để kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn và xử lý những trường hợp không tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Tuy vậy, một số quán ăn, nhà hàng vẫn chưa mở cửa đón khách. Chị Nguyễn Thị Xuân Nhị, chủ một quán ăn trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm chia sẻ, tỉnh và thành phố cho phép quán ăn ở các “vùng xanh” và “vùng vàng” được phép phục vụ tại chỗ, nhưng quy định chỉ phục vụ 1/3 số lượng khách so với trước đây, mở bán khi có khách đặt bàn trước, cho nên nhiều quán ăn vẫn còn cân nhắc tính toán mới hoạt động trở lại.

Chợ đầu mối tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Hiện, các chợ truyền thống, chợ đầu mối, cảng cá; hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, rạp chiếu phim, thư viện; tập luyện và thi đấu thể dục thể thao… đã hoạt động trở lại 50% công suất. Riêng hoạt động du lịch được hoạt động 70% công suất.

Tỉnh Ninh Thuận hiện có 3 địa phương cấp huyện là “vùng xanh” và 4 địa phương là “vùng vàng”, không có địa phương thuộc vùng cấp độ 3 và 4. Nhiều ngày qua, tỉnh không phát hiện bệnh nhân mới lây nhiễm trong cộng đồng.

Tỷ lệ tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt hơn 99,8%; người tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt hơn 53%; đã có hơn 5 nghìn trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19. Dự kiến đến ngày 30/11, Ninh Thuận sẽ hoàn thành tiêm mũi 1 vaccine cho hơn 72 nghìn trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/nha-hang-quan-an-o-ninh-thuan-duoc-phuc-vu-tai-cho-675628/